Hồ Hoài Anh cùng các nghệ sĩ Hà Nội đá bóng gây quỹ vì trẻ em Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 22/5, tại sân vận động thành phố Vinh, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng các nghệ sĩ Hà Nội đã có trận đấu bóng giao hữu với Liên quân Sông Lam Nghệ An nhằm gây quỹ vì trẻ em Nghệ An và hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành cùng đông đảo các nghệ sĩ thuộc Liên quân văn nghệ sỹ Hà Nội.

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.
Ảnh: Chu Thanh
Hai đội Liên quân Sông Lam Nghệ An (áo vàng) và FC Music. Ảnh: Chu Thanh

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các cầu thủ ủng hộ, gây quỹ vì trẻ em, cho chương trình Biển Việt Nam xanh ngay tại sân thi đấu. Ảnh: Chu Thanh
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các cầu thủ ủng hộ, gây quỹ vì trẻ em, cho chương trình Biển Việt Nam xanh ngay tại sân thi đấu. Ảnh: Chu Thanh
Dịp này, BTC đã trao 10 phần quà cho các em học sinh là con em của các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Chu Thanh
Dịp này, BTC đã trao 10 phần quà cho các em học sinh là con em của các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Trận bóng giao hữu diễn ra sôi nổi. Ảnh: Chu Thanh
Trận bóng đá giao hữu nhằm ủng hộ, gây quỹ học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó, thuộc các gia đình ngư dân; gây quỹ tiếp tục hỗ trợ các sân chơi cho trẻ em tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An.
Số tiền sẽ được trao cho Tỉnh đoàn Nghệ An để triển khai sân chơi cho trẻ em trong Chiến dịch hè thanh niên tình nguyện 2018.
Bên cạnh mục đích từ thiện, trận đấu bóng giao hữu còn nhằm tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ mỗi cá nhân hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ vì Biển Việt Nam xanh.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.