Học sinh Nghệ An 'chạy đua' với thời gian để ôn thi

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tất cả các kỳ thi phải lùi muộn hơn 1 tháng. Thời điểm này, các em học sinh đang chạy đua với thời gian để ôn tập vì kỳ thi đang đến rất gần.
Trường THPT nội trú 2. Ảnh: Đức Anh

Thời điểm này, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành, tổng kết năm học. Riêng với học sinh lớp 12 tiếp tục ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT cận kề. Ảnh: Đức Anh

Tại Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An, do đặc thù học sinh đều đến các bản, làng xa xôi, hẻo lánh, nên các em ở lại trường cho đến khi kỳ thi diễn ra. Trong thời gian này, học sinh tham gia ôn thi trên lớp do nhà trường tổ chức vào các buổi sáng và một số buổi chiều trong tuần. Ngoài ra, buổi tối, các em lại lên lớp để tự học từ 19h30 đến 22h30. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường  PT DTNT THPT số 2 Nghệ An, do đặc thù học sinh đều đến các bản, làng xa xôi, hẻo lánh, nên các em ở lại trường cho đến khi kỳ thi diễn ra. Trong thời gian này, học sinh tham gia ôn thi trên lớp do nhà trường tổ chức vào các buổi sáng và một số buổi chiều trong tuần. Ngoài ra, buổi tối, các em lại lên lớp để tự học từ 19h30 đến 22h30. Ảnh: Đức Anh
Tuy nhiên với thời tiết quá nóng nhiều em phải mang theo cả quạt giấy để làm mát cho mình. Ảnh: Đức Anh

Có mặt tại trường vào thời điểm học sinh tự học, các dãy phòng học điện sáng trưng. Trong mỗi lớp học, lớp trưởng hoặc lớp phó học tập ngồi ở phía trên thay thầy, cô giáo quản lý các bạn. Dù tự quản, nhưng không khí học tập rất nghiêm túc, trật tự, không ồn ào, lộn xộn. Thỉnh thoảng có tiếng trao đổi bài giữa các nhóm bạn với nhau. Ảnh: Đức Anh

 
Ảnh: Đức Anh
Năm nay học sinh Lô Thùy Linh sẽ thi vào Trường Đại học Y Huế. Tại buổi tự học, Linh vừa học và vừa làm nhiệm vụ quản lớp: Em thấy tự học rất hiệu quả, vì lúc này, chúng em sẽ tự mình tư duy, có thời gian nghiền ngẫm, nghiên cứu, tự làm các bài tập và luyện đề thi. Như vậy, em sẽ chuyển hóa được kiến thức của thầy cô, trong các tài liệu, sách vở thành kiến thức của mình. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng làm bài nhanh, chính xác. Có vấn đề gì không hiểu, sáng hôm sau em có thể hỏi và trao đổi với thầy, cô giáo. Ảnh: Đức Anh
Học nhóm là phương pháp để các em giải các bài khó một cách hiệu quả. Ảnh: Đức Anh

Trường PT  DTNT THPT số 2  là một trong số ít trường có 100% học sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH. Vì vậy, các em đều đặt mục tiêu và quyết tâm lớn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT. Em Lương Văn Kiên cho biết: em dự định thi vào ĐH Bách Khoa Hà Nội. Năm nay, ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, trường này còn có thêm bài thi đánh giá năng lực môn Toán. Vì vậy, em khá lo lắng và tập trung ôn tập thật kỹ trong giai đoạn nước rút này. Ảnh: Đức Anh

Các hành lang, ban công của trường cũng đều được thắp sáng để các em có thể tận dụng làm nơi học giúp các em thoáng mát hơn. Ảnh: Đức Anh
Các hành lang, ban công của trường cũng đều được thắp sáng để các em có thể tận dụng làm nơi học tập. Ảnh: Đức Anh

Do đã ở ký túc xá 3 năm nên học sinh của trường có ý thức tự học cao. Tuy vậy, trong các ngày học sinh ôn thi, các giáo viên trong tổ quản lý học sinh nội trú sẽ chia ca, ca sáng từ 6h đến 18h, và ca tối từ 18h đến 6h sáng hôm sau. Đảm bảo học sinh luôn có thầy cô theo dõi hỗ trợ 24/24h. Thời gian tự học ở trường kết thúc vào 22h30 phút, sau đó, học sinh sẽ trở về ký túc xá. Thông thường, các em sẽ có khoảng thời gian vệ sinh cá nhân, sau 23h sẽ là giờ “giới nghiêm”. Tuy nhiên, trong thời gian ôn thi này, nhà trường cho phép học sinh thức khuya hơn để học bài nhưng muộn nhất là đến 1h sáng hôm sau. Ảnh: Đức Anh

Do đã ở ký túc xá 3 năm nên học sinh của trường có ý thức tự học cao. Tuy vậy, trong các ngày học sinh ôn thi, các giáo viên trong tổ quản lý học sinh nội trú sẽ chia ca, ca sáng từ 6h đến 18h, và ca tối từ 18h đến 6h sáng hôm sau. Đảm bảo học sinh luôn có thầy cô theo dõi hỗ trợ 24/24h.  Thời gian tự học ở trường kết thúc vào 22h30 phút, sau đó, học sinh sẽ trở về ký túc xá. Thông thường, các em sẽ có khoảng thời gian vệ sinh cá nhân, sau 23h sẽ là giờ “giới nghiêm”. Tuy nhiên, trong thời gian ôn thi này, nhà trường cho phép học sinh thức khuya hơn để học bài nhưng muộn nhất là đến 1h sáng hôm sau. Ảnh: Đức Anh

 
Những năm trở lại đây, năm nào nhà trường cũng có học sinh đậu điểm cao và được UBND tỉnh vinh danh. Điều này cũng đã trở thành động lực to lớn để các thế hệ sau nỗ lực cố gắng. Thầy giáo Mai Văn Đạt - Bí thư Đoàn trường chia sẻ: Nhà trường có quy định cụ thể về thời gian nhưng học sinh rất ham học. Nhiều khi giáo viên trực phải đến yêu cầu học sinh tắt điện, đi ngủ để đảm bảo sức khỏe”. Ảnh: Đức Anh
Những năm trở lại đây, năm nào nhà trường cũng có học sinh đậu điểm cao và được UBND tỉnh vinh danh. Điều này cũng đã trở thành động lực to lớn để các thế hệ sau nỗ lực cố gắng. Thầy giáo Mai Văn Đạt - Bí thư Đoàn trường chia sẻ: Nhà trường có quy định cụ thể về thời gian nhưng học sinh rất ham học. Nhiều khi giáo viên trực phải đến yêu cầu học sinh tắt điện, đi ngủ để đảm bảo sức khỏe”. Ảnh: Đức Anh

Không khí ôn thi cũng đang được tổ chức khẩn trương tại nhiều trường học khác. Nhiều trường học tổ chức học thêm cả vào thứ Bảy. Năm nay, toàn tỉnh sẽ có gần 17.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học. Số còn lại hơn 12.000 thí sinh sẽ đăng ký để xét tuyển tốt nghiệp. Nhằm ôn thi hiệu quả, các trường sẽ tổ chức phân luồng đối tượng; có phương án bồi dưỡng, nâng cao cho học sinh khá, giỏi và phụ đạo thêm cho những học sinh trung bình. Ảnh: Mỹ Hà
Không khí ôn thi cũng đang được tổ chức khẩn trương tại nhiều trường học khác. Nhiều trường học tổ chức học thêm cả vào thứ Bảy. Năm nay, toàn tỉnh sẽ có gần 17.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học. Số còn lại hơn 12.000 thí sinh sẽ đăng ký để xét tuyển tốt nghiệp. Nhằm ôn thi hiệu quả, các trường sẽ tổ chức phân luồng đối tượng; có phương án bồi dưỡng, nâng cao cho học sinh khá, giỏi và phụ đạo thêm cho những học sinh trung bình. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh: Mỹ Hà 
Cuộc đua vào lớp 10 cũng căng thẳng không kém, nhất là với địa bàn thành phố Vinh. Trước ngày thi khoảng 1 tuần, không khí học tập ở các trường vẫn rất nghiêm túc. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh: Mỹ Hà
Việc luyện đề sẽ là một giải pháp để ôn thi hiệu quả. Theo kế hoạch, kỳ thi lớp 10 sẽ diễn ra vào ngày 18 - 19/7 với sự tham gia của hơn 37.000 thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.