Học sinh Nghệ An sẽ chính thức tựu trường vào ngày 29/8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, năm học 2022 – 2023, ngày 29/8 các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên sẽ chính thức tựu trường để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới. Từ ngày tựu trường đến trước khai giảng, các trường sẽ thực hiện ổn định nền nếp sinh hoạt, học tập, cũng cố kiến thức, tổ chức thi lại và đánh giá kết quả tu dưỡng trong hè cho học sinh.

Lễ khai giảng trên toàn tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 5/9/2022.

Cũng theo kế hoạch năm học, các nhà trường sẽ hoàn thành kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15/01, hoàn thành giáo dục học kỳ II trước ngày 25/05 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Năm học này các trường học ở Nghệ An sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Trước đó, năm học 2021 - 2022 lễ khai giảng phải tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Ảnh: Mỹ Hà

Năm học này các trường học ở Nghệ An sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Trước đó, năm học 2021 - 2022 lễ khai giảng phải tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Ảnh: Mỹ Hà

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023 và hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31/7/2023, riêng GDTX trước ngày 15/8/2023.

Các kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Cũng theo văn bản của UBND tỉnh, tỉnh sẽ giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động chỉ đạo và điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh.

Theo quy định việc dạy học phải bảo đảm số tuần thực học. Trong đó, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II là 17 tuần). Riêng với giáo dục thường xuyên, các lớp 8, lớp 9, lớp 11, lớp 12 có 32 tuần thực học. Đối với các lớp 6, 7 cấp THCS và lớp 10 cấp THPT có 35 tuần thực học. Ảnh: Mỹ Hà
Theo quy định việc dạy học phải bảo đảm số tuần thực học. Trong đó, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II là 17 tuần). Riêng với giáo dục thường xuyên, các lớp 8, lớp 9, lớp 11, lớp 12 có 32 tuần thực học. Đối với các lớp 6, 7 cấp THCS và lớp 10 cấp THPT có 35 tuần thực học. Ảnh: Mỹ Hà

Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tại, dịch bệnh diễn biến bất thường xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bố trí học bù đảm bảo Khung kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh ban hành.

Như vậy, với khung kế hoạch này, Nghệ An thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và học sinh tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.