Học sinh trường Phượng Hoàng trải nghiệm tại Lữ đoàn 414

(Baonghean.vn) - Ngày 21/12, 66 học sinh khối học lớp 6 trường Phổ thông CLC Phượng Hoàng có buổi tham quan thực tế tại Lữ đoàn Công binh Hải Vân 414 - Nam Đàn để tìm hiểu về hình ảnh "Anh bộ đội cụ Hồ", công việc của các cô, các chú bộ đội trong thời bình, biết nơi ăn tập luyện của các chú bộ đội.

Từ sáng sớm 66 em học sinh khối 6 cùng các cô thầy trường Phượng Hoàng đã có mặt tại đơn vị bộ đội Lữ đoàn Công binh Hải Vân 414 để tham quan trải nghiệm thực tế
Từ sáng sớm, 66 em học sinh khối 6 cùng các cô thầy trường Phượng Hoàng đã có mặt tại đơn vị bộ đội Lữ đoàn Công binh Hải Vân 414 để tham quan trải nghiệm thực tế.
Các em học sinh được các chú bộ đội đón tiếp chu đáo, chân tình, niềm nở
Các em học sinh được các chú bộ đội đón tiếp chu đáo, chân tình, niềm nở.
Các em được tham quan, tìm hiểu về lịch sử của lữ đoàn
Các em được tham quan, tìm hiểu về lịch sử của Lữ đoàn tại phòng truyền thống của đơn vị.
Nghe các chú giới thiệu về những hiện vật được trưng bày tại nhà truyền thống của lữ đoàn
Nghe các chú giới thiệu về những hiện vật được trưng bày tại nhà truyền thống của Lữ đoàn.
Được tham quan Công viên Tuổi trẻ Bùi Ngọc Dương, người chiến sỹ đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc quyết sinh khi tuổi đời còn rất trẻ
Được tham quan Công viên Tuổi trẻ Bùi Ngọc Dương, người chiến sỹ đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc quyết sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Được tham quan nơi ở của các chú bộ đội, được các chú trực tiếp hướng dẫn gấp chăn, màn và đồ tư trang cá nhân
Được tham quan nơi ở của các chú bộ đội, được các chú trực tiếp hướng dẫn gấp chăn, màn và đồ tư trang cá nhân.
Được đọc nhật ký của các chú bộ đội
Được đọc nhật ký của các chú bộ đội.
Tận mắt chứng kiến các chú bộ đội duyệt binh
Tận mắt chứng kiến các chú bộ đội duyệt binh.
Chứng kiến các chú bộ đội tập luyện ngoài thao trường
Chứng kiến các chú bộ đội tập luyện ngoài thao trường.
Một trải nghiệm thú vị cho các em học sinh khi được trực tiếp tham gia vào quá trình tập luyện của các chú bộ đội
Một trải nghiệm thú vị cho các em học sinh khi được trực tiếp tham gia vào quá trình tập luyện của các chú bộ đội.
Tham quan vườn rau xanh của các chú bộ đội
Tham quan vườn rau xanh của các chú bộ đội.
Chuyến trải nghiệm này cũng là dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Ban giám hiệu nhà trường đã có lẵng hoa tười thắm chúc mừng các bộ đội
Chuyến trải nghiệm này cũng là dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Ban giám hiệu nhà trường đã có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đơn vị.
Giao lưu văn nghệ với các chú bộ đội
Các em học sinh giao lưu văn nghệ cùng các chú bộ đội.
Với nhiều tiết mục sôi động đã mang đến nhiều niêm vui cho các em học sinh cũng như các chú bộ đội
Với nhiều tiết mục sôi động đã mang đến nhiều niềm vui cho các em học sinh cũng như các chú bộ đội.
Các em đã được thưởng thức bữa cơm cùng với các chú bộ đội tại nhà ăn của lữ đoàn
Các em đã được thưởng thức bữa cơm cùng với các chú bộ đội tại nhà ăn của Lữ đoàn.
Buổi tham quan, trải nghiệm thực sự đã mang lại kỹ năng sống, tính kỷ luật, tình tập thể, tính ngăn nắp, gọn gàng... cho các cháu
Buổi tham quan, trải nghiệm thực sự đã giúp em hiểu hơn về cuộc sống của những người lính. Qua đây các em sẽ được ý thức hơn về tính kỷ luật, tình tập thể, tính ngăn nắp, gọn gàng.... Đây chính là một hoạt động ý nghĩa nhằm rèn kỹ năng sống cho mỗi học sinh trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng. 

Đức Anh

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.