Hoàng Mai

Hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai tổ chức 'phòng họp không giấy'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai là một trong những địa phương cấp huyện đầu tiên ở Nghệ An triển khai mô hình “phòng họp không giấy”.

Trong 2 ngày (21 và 22/12), HĐND thị xã Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. Nét mới của kỳ họp lần này là HĐND thị xã áp dụng hoàn toàn “phòng họp không giấy”.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và khách mời sẽ được cấp tài khoản để vào “phòng họp không giấy”, thực hiện các bước điểm danh, cập nhật chương trình kỳ họp, khai thác tài liệu kỳ họp, đăng ký phát biểu và triển khai biểu quyết bằng phần mềm, thiết bị thông minh.

Các đại biểu HĐND và khách mời được cấp tài khoản để thực hiện các thao tác trên hệ thống. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu HĐND và khách mời được cấp tài khoản để thực hiện các thao tác trên hệ thống. Ảnh: Thanh Lê

Việc sử dụng "phòng họp không giấy" qua ứng dụng phần mềm để gửi, nhận tài liệu và điều hành kỳ họp trên máy tính bảng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp đại biểu có thể dễ dàng tra cứu tài liệu. Ảnh: Thanh Lê
Việc sử dụng "phòng họp không giấy" qua ứng dụng phần mềm để gửi, nhận tài liệu và điều hành kỳ họp trên máy tính bảng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp đại biểu có thể dễ dàng tra cứu tài liệu. Ảnh: Thanh Lê

Cải cách hành chính (CCHC) là 1 trong 3 mũi đột phá của Đảng bộ thị xã Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Thị ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ThU, ngày 2/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC trên địa bàn thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Bằng thiết bị điện tử thông minh như máy tính, ipad, điện thoại thông minh các đại biểu được cấp tài khoản vào địa chỉ "phòng họp không giấy". Ảnh: Thanh Lê

Bằng thiết bị điện tử thông minh như máy tính, ipad, điện thoại thông minh các đại biểu được cấp tài khoản vào địa chỉ "phòng họp không giấy". Ảnh: Thanh Lê

Trên tinh thần, quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo thị xã là tiếp tục cải cách hành chính, lấy chỉ tiêu hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Quyết tâm cải thiện hơn nữa thứ hạng các chỉ số, nhất là chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính; chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Nhiều đại biểu cao tuổi đã được hướng dẫn để có thể truy cập vào "Phòng họp không giấy" của thị xã. Ảnh: Thanh Lê

Nhiều đại biểu cao tuổi đã được hướng dẫn để có thể truy cập vào "Phòng họp không giấy" của thị xã. Ảnh: Thanh Lê

Thị xã đã tiên phong thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan Đảng. Từ năm 2021, các cuộc họp Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy đã áp dụng "phòng họp không giấy"; các Đại hội Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,... đều triển khai quét mã QR để cập nhật, khai thác tài liệu.

Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai nhấn mạnh: Kỳ họp lần này, HĐND thị xã đã áp dụng hoàn toàn “kỳ họp không giấy”, là tiền đề để thị xã tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của địa phương. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai nhấn mạnh: Kỳ họp lần này, HĐND thị xã đã áp dụng hoàn toàn “kỳ họp không giấy”, là tiền đề để thị xã tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho rằng: Mô hình "Phòng họp không giấy" là xu hướng đổi mới tất yếu, hướng đến cải cách thủ tục hành chính toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo động lực mới cho thị xã phát triển, góp phần xây dựng thị xã Hoàng Mai trở thành một trong 3 cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Thanh Lê

Việc đưa hệ thống “Phòng họp không giấy” vào khai thác, sử dụng sẽ làm thay đổi toàn diện việc tổ chức các cuộc họp, đáp ứng mục tiêu đơn giản hóa việc tổ chức các cuộc họp, giảm văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian họp, nâng cao chất lượng thảo luận, giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính Nhà nước ở thị xã Hoàng Mai.

Lãnh đạo các phòng của UBND thị xã Hoàng Mai làm rõ những nội dung các đại biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo các phòng của UBND thị xã Hoàng Mai làm rõ những nội dung các đại biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua "Phòng họp không giấy" đại biểu có thể theo dõi kết quả ngay lập tức trên các màn hình lớn trong hội trường. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua "Phòng họp không giấy" đại biểu có thể theo dõi kết quả ngay lập tức trên các màn hình lớn trong hội trường. Ảnh: Thanh Lê

Theo báo cáo của UBND thị xã, năm 2022 có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 14,51%; quy mô kinh tế thị xã theo giá trị sản xuất ước đạt 21.699 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ, bằng 100,87% kế hoạch. Thị xã Hoàng Mai là một trong những địa phương có tốc độ tăng giá trị sản xuất cao nhất, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 3 đơn vị cấp huyện có quy mô giá trị sản xuất lớn nhất của cả tỉnh.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm đạt 519,4 tỷ đồng, bằng 197,05% dự toán tỉnh, bằng 87,5% dự toán HĐND thị xã giao. Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 756,4 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó công tác an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng giáo dục ngày càng phát triển. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh luôn giữ vững, không có vụ việc phức tạp, điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thị xã sẽ xem xét, thảo luận 20 báo cáo của Thường trực HĐND thị xã, các Ban của HĐND thị xã; UBND thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã, trên cơ sở đó, HĐND sẽ xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua 08 dự thảo nghị quyết, đồng thời xem xét thông qua Chương trình kỳ họp thường lệ năm 2023 và công tác tổ chức theo luật định.

Hội đồng nhân dân thị xã sẽ tiến hành chất vấn đối với các nhóm vấn đề gồm: Tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; Công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề; Công tác giảm nghèo trên địa bàn.

HĐND thị xã cũng dành thời gian thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; hoạt động của HĐND và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã và các vấn đề khác.

Cùng với đó, tại kỳ họp, HĐND thị xã sẽ tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã, xem xét thành lập Phòng Nội vụ thuộc UBND thị xã.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thanh Lê

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thanh Lê

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.