Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương 42 tập thể, cá nhân điển hình trong bảo vệ môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau 4 năm triển khai đề án Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, các cấp hội phụ nữ Nghệ An đã thực hiện 3.115 công trình, phần việc bảo vệ môi trường thiết thực; 42 điển hình tập thể và cá nhân được biểu dương.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương điển hình tập thể trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương điển hình tập thể trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: CTV

Sáng 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021”; tuyên dương 42 tập thể, cá nhân điển hình trong bảo vệ môi trường.

Đề án “Tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND, ngày 06/4/2018.

Trên cơ sở đề án, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cho cả giai đoạn và từng năm cụ thể để chỉ đạo các cấp hội triển khai bằng những nội dung, hoạt động sát thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng địa bàn, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng Bằng khen cho các điển hình tập thể. Ảnh: CTV

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng Bằng khen cho các điển hình tập thể. Ảnh: CTV

Nổi bật là hoạt động truyền thông, nâng cao kiến thức, nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường.

Trong 4 năm, các cấp hội đã tổ chức 1.065 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức 395 diễn đàn, hội thi, hội thảo, các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường quy mô cấp tỉnh, cấp huyện.

Điển hình như giao lưu “Tuyên truyền viên giỏi về công tác bảo vệ môi trường”; hội thi “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”, “Tuyên truyền viên giỏi về công tác bảo vệ môi trường”; phát động “Phụ nữ với bảo vệ môi trường”…

Đồng chí Lê Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao Bằng khen cho các điển hình tập thể. Ảnh: CTV

Đồng chí Lê Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao Bằng khen cho các điển hình tập thể. Ảnh: CTV

Hàng năm, nhân các ngày Môi trường thế giới; Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, gắn với các hoạt động truyền thông phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và túi ni lông; các cấp hội trong tỉnh tổ chức các đợt ra quân thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.

Song song với các hoạt động nêu trên, các cấp hội cũng đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, công trình, phần việc ý nghĩa; gắn thực hiện đề án với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các địa phương.

Hiệu quả và lan toả nhất là mô hình “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch môi trường”; “Biến rác thải thành sản phẩm có ích”; "Biến rác thải thành con giống"; “Biến rác thải thành việc có ích”; “Phân loại rác thải tại nguồn”; “Phụ nữ tự quản đoạn đường nông thôn xanh, sạch, đẹp”; "sản xuất rau an toàn"; "Nhà sạch vườn đẹp liền kề", "Nhà sạch, vườn đẹp liền kề kiểu mẫu"; tổ “Phụ nữ tự quản về môi trường”…

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Minh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân điển hình. Ảnh: CTV

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Minh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân điển hình. Ảnh: CTV

Các cấp hội cũng đã tích cực triển khai chương trình “Mỗi hội viên một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh” và kết quả đã trồng hơn 1 triệu cây xanh trong đó có 365.981 cây gỗ lâu năm. Vận động trên 5,3 tỷ đồng xã hội hóa xây dựng 4.369 đoạn đường hoa, cây xanh do các cấp hội chủ trì với chiều dài 10.026 km với hơn 1 triệu cây xanh, hoa các loại.

Trong 4 năm, có 3.115 công trình, phần việc được triển khai thực hiện; có 56 mô hình hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp; 738 chi hội 5 không 3 sạch; 1.560 con đường nở hoa, tuyến đường kiểu mẫu, 5.410 hộ gia đình được Hội hỗ trợ đạt 8 tiêu chí, xây dựng 140 mô hình điểm về “Hàng rào xanh” với tổng chiều dài 130.000m; góp phần cùng với tỉnh nhà xây dựng thành công 280 xã; 05 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đặt ra một trong nhiệm vụ trọng tâm và mang dấu ấn của công tác hội Nghệ An là công tác bảo vệ môi trường để tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao kiến thức, nhận thức và hành động trong cán bộ hội các cấp, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh đối với công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục góp phần tạo bước chuyển tích trong công tác này trên phạm vi toàn tỉnh.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã biểu dương 21 tập thể và 21 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện đề án “Tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021” nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nói chung.

Mô hình "Biến rác thải thành việc có ích" tại huyện Thanh Chương. Ảnh: CTV

Mô hình "Biến rác thải thành việc có ích" tại huyện Thanh Chương. Ảnh: CTV

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.