Hội Nhà báo, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An trao hơn 2 tấn quà cho đồng bào vùng lũ Lệ Thủy (Quảng Bình)

(Baonghean.vn) - Ngày 22/10, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Công ty Du lịch Văn Minh.... đã đến thăm, trao quà cứu trợ đồng bào huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở rốn lũ miền Trung.
Tại các xã Mai Thủy, Mỹ Thủy, thị trấn Kiến Giang, Xuân Thủy, An Thủy, Liên Thủy (huyện Lệ Thủy)... Đoàn đã trao cứu trợ đồng bào bị lũ lụt các mặt hàng, nhu yếu phẩm, gồm hơn 5.000 chiếc bánh chưng, bánh tét, 110 két nước khoáng, 30 thùng mỳ tôm, 30 thùng sữa, hàng trăm hộp muối vừng, cá rim mặn ngọt, 6 tạ quần áo và một số vật dụng khác. Tổng số lượng hàng cứu trợ khoảng 2 tấn.
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cùng Công ty Du lịch Văn Minh trao quà hỗ trợ cho bà con vùng lũ Lệ Thủy (Quảng Bình). Ảnh: PV
 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cùng Công ty Du lịch Văn Minh trao quà hỗ trợ cho bà con vùng lũ Lệ Thủy (Quảng Bình). Ảnh: PV
Các mặt hàng nhu yếu phẩm và bánh chưng, nước khoáng, mỳ tôm, sữa đến với đồng bào vùng lũ. Ảnh: PV
 Các mặt hàng nhu yếu phẩm và bánh chưng, nước khoáng, mỳ tôm, sữa đến với đồng bào vùng lũ. Ảnh: PV 
Một số xã vẫn còn ngập sâu, đoàn phải dùng thuyền để vận chuyển hàng hóa vào cứu trợ cho bà con. Ảnh: PV
 Một số xã vẫn còn ngập sâu, đoàn phải dùng thuyền để vận chuyển hàng hóa vào cứu trợ cho bà con. Ảnh: PV

Đây là chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của các đơn vị phối hợp. Cũng trong ngày, đoàn đã đến trao quà cứu trợ cho tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, gồm bánh chưng, các mặt hàng cứu đói cho đồng bào bị lũ lụt.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.