Hơn 300 người cao tuổi tham gia Hội thi Người cao tuổi 'Sống vui - Sống khỏe'

(Baonghean.vn) - Đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực dành cho người cao tuổi để họ thực sự sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Sáng 21/8, tại huyện Anh Sơn, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức Hội thi Người cao tuổi “Sống vui - Sống khỏe” với sự tham gia của hơn 300 hội viên người cao tuổi trong toàn huyện.

Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ và đại diện huyện Anh Sơn trao cờ cho các đơn vị tham gia cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ và đại diện huyện Anh Sơn trao cờ cho các đơn vị tham gia cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thi có sự tham gia của 3 đội chơi đến từ các xã Phúc Sơn, Vĩnh Sơn và thị trấn Anh Sơn. Trải qua 3 phần thi gồm màn chào hỏi, phần thi kiến thức sống khỏe và phần thi kiến thức sống vui, các đội chơi đã có những phần trải nghiệm bổ ích.

Qua đó, không chỉ thể hiện được năng khiếu, vốn hiểu biết mà còn tạo nên một sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, thiết thực để người cao tuổi được sống vui - sống khỏe, sống có ích.

Phần thi chào hỏi của đội thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Mỹ Hà
Phần thi chào hỏi của Đội thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Mỹ Hà
Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng của người cao tuổi với gia đình và xã hội. Vì thế, việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi là trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và toàn xã hội.
Trong đó, nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường thân thiện, ngày càng tốt hơn, đồng thời khai thác tiềm năng của người cao tuổi, tạo ra động lực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Phần thi tìm hiểu kiến thức sống khỏe của các đội tuyển. Ảnh: Mỹ Hà.
Phần thi tìm hiểu kiến thức sống khỏe của các đội tuyển. Ảnh: Mỹ Hà.

Hội thi Người cao tuổi “Sống vui - Sống khỏe” huyện Anh Sơn cũng đã mở màn cho các hội thi sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới tại các huyện Tương Dương, Tân Kỳ, Thanh Chương.

Từ hội thi này nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biết cho cán bộ lãnh đạo và nhân dân về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến người cao tuổi; vai trò cống hiến của người cao tuổi trong mọi mặt của cuộc sống.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội xã Phúc Sơn, giải Nhì cho đội thị trấn Anh Sơn và giải Ba cho đội xã Vĩnh Sơn. Ảnh: Mỹ Hà
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Đội xã Phúc Sơn, giải Nhì cho Đội thị trấn Anh Sơn và giải Ba cho Đội xã Vĩnh Sơn. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần nhằm góp phần phát huy và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.