Hưng Nguyên, Diễn Châu đánh giá nguồn lực 5 năm xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - Ngày 11/3, các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020.

* Tại Diễn Châu, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bằng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân, với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, huyện Diễn Châu đã huy động 1.500 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp 116 tỷ đồng.

Làm giao thông nông thôn ở Diễn Lâm, Diễn Châu
Làm giao thông nông thôn ở Diễn Lâm, Diễn Châu- Ảnh: Xuân Hoàng.

Công tác dồn điền đổi thửa xong trước năm 2014. Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,2%. 5 năm qua, toàn huyện đạt 626 tiêu chí NTM, tăng 381 tiêu chí so với năm 2010. Đến hết năm 2015, cả huyện có 14/38 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân 24 xã còn lại đều đạt 15 tiêu chí, trở thành huyện dẫn đầu toàn tỉnh.

Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Diễn Châu. Đồng chí cũng nêu rõ tuy là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về số xã đạt NTM, nhưng tỷ lệ mới đứng thứ 5, do đó huyện cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, tập trung sản xuất hàng hóa, trở thành huyện kiểu mẫu trong sản xuất nông nghiệp; phấn đấu đưa Diễn Châu trở thành huyện NTM trước năm 2020.

Tại hội nghị, UBND huyện khen thưởng 23 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm xây dựng NTM , giai đoạn 2011-2015.

Vân Anh

Đài Diễn Châu

* Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Hưng Nguyên huy động hơn 485 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 88 tỷ đồng, hiến 96.664 m2 đất và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng công trình hạ tầng. Toàn huyện xây dựng, nâng cấp được 225,38 km đường giao thông nông thôn.

Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 13 tiêu chí, tăng  9 tiêu chí so với năm 2010. Hiện toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

1
Lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên tặng giấy khen cho 13 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2018, đạt huyện nông thôn mới, Hưng Nguyên  xây dựng lộ trình cụ thể cho từng năm, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các xã đăng ký về đích từ 2016-2018.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 13 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm xây dựng NTM./.

                                                           Thanh Tâm - Hoàng Lợi 

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.