Indonesia thành tâm dịch châu Á, ca tử vong vì Covid-19 ở Campuchia cao kỷ lục

Indonesia, đất nước của 270 triệu dân, hiện ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong một ngày nhiều hơn Ấn Độ, trở thành tâm dịch mới ở châu Á.
 

Theo thống kê của Worldometer, ngày 15/7, Indonesia có 56.757 ca nhiễm mới và thêm 982 ca tử vong vì Covid-19. Đây là số ca nhiễm cao kỷ lục trong một ngày và là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng với quốc gia đông dân thứ tư thế giới.

Hãng tin CNN dẫn lời các chuyên gia cho biết, nếu tình trạng lây lan không giảm bớt, nó có thể đẩy hệ thống y tế của Indonesia tới bờ vực của thảm họa.

Một số người lo ngại tình hình thực tế còn tồi tệ hơn những con số, vì Indonesia không đủ người để tiến hành các xét nghiệm. Theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố vào cuối tuần trước, gần ½ trong số 10,6 triệu cư dân Jakarta có lẽ đã nhiễm Covid-19.

Các chuyên gia cho biết, Indonesia đang phải trả giá cho việc không thực thi phong tỏa chặt chẽ cũng như đầu tư không đầy đủ vào hệ thống tiếp xúc hữu hiệu. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Indonesia Sadikin nói, ban đầu giới chức nước này không nhận thức được virus lan truyền nhanh như thế nào trong làn sóng mới nhất.

Ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục ở Malaysia

Các ca nhiễm mới ở Malaysia cao kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp ngay cả khi chiến dịch tiêm chủng ở nước này được triển khai mạnh để kiểm soát sự bùng phát của dịch Covid-19.

Malaysia ghi nhận 13.215 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 15/7, trong đó bang Selangor là nơi tập trung nhiều ca nhiễm nhất. Bộ Y tế nước này cho hay, quyết định đẩy nhanh việc tiêm chủng đã giúp chính phủ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 12,3% dân số.  

Số ca tử vong ở châu Phi tăng 43% trong một tuần

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số ca tử vong liên quan tới Covid-19 ở châu Phi đã tăng 43% trong vòng một tuần, do thiếu oxy và giường chăm sóc tích cực. Theo đó, số người thiệt mạng vì Covid-19 ở châu Phi trong tuần lễ từ 5-11/7 đã tăng lên 6.273, trong khi một tuần trước, con số này mới là 4.384 người.

Giám đốc khu vực WHO châu Phi Matshidiso Moeti phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến rằng, sự gia tăng này là một dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy các bệnh viện ở những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 đang chạm tới giới hạn. 

Covid-19 kéo dài có hơn 200 triệu chứng

Cuộc nghiên cứu quốc tế lớn nhất từ trước tới nay ở Anh về những người bị Covid-19 kéo dài đã xác định được hơn 200 triệu chứng, khiến các nhà nghiên cứu phải kêu gọi tiến hành một chương trình sàng lọc quốc gia.

Tờ The Guardian đưa tin, cuộc nghiên cứu cho thấy vô số triệu chứng của Covid-19 kéo dài, từ sương mù não tới ảo giác, run, ù tai... xuất hiện ở 10 trong số các bộ phận của cơ thể. Khoảng 1/3 số triệu chứng tiếp tục ảnh hưởng tới nạn nhân ít nhất 6 tháng.

Các nhà khoa học Anh cho biết, một chương trình sàng lọc cấp quốc gia sẽ giúp hiểu rõ hơn về số lượng người bị ảnh hưởng và loại hỗ trợ mà họ cần.

Bệnh viện tư của Thái Lan nhập vắc xin Pfizer

Một trong những bệnh viện tư lớn nhất của Thái Lan là Thonburi Healthcare Group Pcl đang đàm phán với BioNTech SE để nhập khẩu 20 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 Pfizer, nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng ở nước này giữa lúc biến thể Delta đang tấn công châu Á.

Theo Bloomberg, Thonburi được kỳ vọng sẽ ký hợp đồng trong 2-3 ngày nữa và lô hàng đầu tiên gồm 5 triệu liều sẽ được chuyển vào cuối tháng này, Chủ tịch Thonburi cho biết.

Ca tử vong vì Covid-19 ở Campuchia cao kỷ lục

Theo Khmer Times, ngày 15/7, Campuchia ghi nhận số bệnh nhân Covid-19 tử vong cao kỷ lục. Với 39 ca tử vong mới, tổng số người thiệt mạng do Covid-19 trên toàn Campuchia là 1.025. Số ca nhiễm mới trong ngày hôm qua là 996, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 64.000.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.