Khắc phục hậu quả lũ lụt nơi tâm lũ Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Ngay khi nước lũ rút, người dân xã Thanh Mỹ huyện Thanh Chương đã bắt tay vào công việc khắc phục hậu quả lũ lụt.
Trong đợt lũ lịch sử này, Thanh Mỹ là nơi ngập sâu nhất của huyện Thanh Chương. Ngày 30/10, tất cả 6/6 xóm của xã đều ngập chìm trong nước.
Trong đợt lũ lịch sử này, Thanh Mỹ là nơi ngập sâu nhất của huyện Thanh Chương. Ngày 30/10, tất cả 6/6 xóm của xã đều ngập chìm trong nước.
Chiều 31/10, một số xóm nước lũ đã rút. Người dân địa phương bắt tay ngay vào việc chùi dọn nhà cửa. Ảnh: Huy Thư
Chiều 31/10, một số xóm nước đã rút. Người dân địa phương bắt tay ngay vào việc chùi dọn nhà cửa. Ảnh: Huy Thư
Dọc đường liên xã người dân khiêng nhiều đồ đạc còn bê bết bùn đất ra đường. Ảnh: Huy Thư
Dọc đường liên xã người dân khiêng nhiều đồ đạc còn bê bết bùn đất ra đường. Ảnh: Huy Thư
Theo bà con địa phương, nước lũ ra đến đâu thì lau dọn đến đó, do vậy nhà nào cũng túc trực chờ thời điểm nước rút để dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Huy Thư
Theo bà con địa phương, nước lũ ra đến đâu thì lau dọn đến đó, do vậy nhà nào cũng túc trực chờ thời điểm nước rút để dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Huy Thư
Do lũ lên nhanh trong đêm, mức nước cao, người dân không kịp trở tay. Nhiều nhà bị ngập từ 1,5 - 2m. Tài sản trong nhà gần như không thu dọn kịp đều bị ngập trong nước. Ảnh: Huy Thư
Do lũ lên nhanh trong đêm, mức nước cao, người dân không kịp trở tay. Nhiều nhà bị ngập từ 1,5 - 2m. Tài sản trong nhà gần như không thu dọn kịp đều bị ngập trong nước. Ảnh: Huy Thư
Nước lũ rút để lại một lớp bùn khá dày. Nhiều gia đình phải huy động anh em bà con đến hỗ trợ, thuê mượn máy bơm về chùi rửa. Ảnh: Huy Thư
Nước lũ rút để lại một lớp bùn khá dày. Nhiều gia đình phải huy động anh em bà con đến hỗ trợ, thuê mượn máy bơm về chùi rửa. Ảnh: Huy Thư
Xóm Mỹ Hương và xóm Mỹ Lương là những xóm bị ngập sâu nhất trong trận lũ lịch sử này. Ông Nguyễn Xuân Hương, người dân xóm Mỹ Lương cho biết: 6h tối nước lũ lên sân, 10h đã ngập trong nhà 1,5m gia đình ông gần như bị động, không di chuyển được đồ đạc. Ảnh: Huy Thư
Xóm Mỹ Hương và xóm Mỹ Lương là những xóm bị ngập sâu nhất trong trận lũ lịch sử này. Ông Nguyễn Xuân Hương, người dân xóm Mỹ Lương cho biết: 6h tối nước lũ lên sân, 10h đã ngập trong nhà 1,5m gia đình ông gần như bị động, không di chuyển được đồ đạc. Ảnh: Huy Thư
1 gia đình ở xóm Mỹ Hương chỉ có 2 ông bà già ở nhà, nước lũ vào không kê đặt được gì, tất cả tài sản đều ngâm trong nước. Sau lũ, người thân đến hỗ trợ khiêng ra sân, không ít tài sản đã bị hư hỏng. Ảnh: Huy Thư
1 gia đình ở xóm Mỹ Hương chỉ có 2 ông bà già ở nhà, nước lũ vào không kê đặt được gì, tất cả tài sản đều ngâm trong nước. Sau lũ, người thân đến hỗ trợ khiêng ra sân, không ít tài sản đã bị hư hỏng. Ảnh: Huy Thư
Sau lũ, công việc khắc phục hậu quả với người dân Thanh Mỹ khá vất vả, vừa mất điện, vừa thiếu nước... Ảnh: Huy Thư
Sau lũ, công việc khắc phục hậu quả với người dân Thanh Mỹ khá vất vả, vừa mất điện, vừa thiếu nước... Ảnh: Huy Thư
Một nhà dân bị ngập sâu, sau lũ vẫn chưa thể lau chùi , dọn dẹp vì gia đình neo người. Ảnh: Huy Thư
Một nhà dân bị ngập sâu, sau lũ vẫn chưa thể lau chùi , dọn dẹp vì gia đình neo người. Ảnh: Huy Thư
Từ sáng đến chiều nay, các hộ dân bị ngập lụt ở Thanh Mỹ đang tích cực huy động lực lượng lau dọn nhà cửa với tinh thần rửa đâu sạch đó, trong nhà sạch trước, sân ngõ sạch sau. Ảnh: Huy Thư
Từ sáng đến chiều nay, các hộ dân bị ngập lụt ở Thanh Mỹ đang tích cực huy động lực lượng lau dọn nhà cửa với tinh thần rửa đâu sạch đó, trong nhà sạch trước, sân ngõ sạch sau. Ảnh: Huy Thư
Sau gần 1 ngày 2 đêm bị ngập, nước lũ rút, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trong ảnh: Bà con vùng lũ mang quần áo bị ngâm bùn ra chỗ nước lũ đang rút để giặt giũ. Ảnh: Huy Thư
Sau gần 1 ngày 2 đêm bị ngập, nước lũ rút,  cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trong ảnh: Bà con vùng lũ mang quần áo bị ngâm bùn ra chỗ nước lũ đang rút để giặt giũ. Ảnh: Huy Thư
Khắc phục  hậu quả lũ lụt ở xã Thanh Mỹ. Video Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.