Khai mạc Ngày hội hiến máu 'Giọt hồng xứ Nghệ' năm 2019

(Baonghean.vn) - Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Nghệ” năm 2019 là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019 về với Nghệ An. Ngày hội sẽ diễn ra vào ngày 20/7, tại thành phố Vinh.
Chào mừng Chương trình Hành trình Đỏ 2019 về với Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Văn nghệ chào mừng Chương trình "Hành trình đỏ 2019" về với Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tối  19/7, Sở Y tế Nghệ An phối hợp cùng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Gala “Vì sức khỏe dòng máu Việt”, truyền thông về bệnh tan máu bẩm sinh và khai mạc ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Nghệ” năm 2019. Đêm Gala là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” về với Nghệ An.

Tham dự đêm Gala có Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019; Tiến sĩ Trần Ngọc Quế - Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia; Bác sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; đông đảo các tình nguyện viên và các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An.

"Hành trình đỏ" là chiến dịch nhân đạo cấp Quốc gia do Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo với sự bảo trợ của các cơ quan bộ, ngành Trung ương. Nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch là vận động toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo và phòng, chống căn bệnh tan máu bẩm sinh - Thalassemia.

Chiến dịch được thực hiện định kỳ vào tháng 7 hàng năm do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các đơn vị tham gia bảo trợ chính thức cấp Trung ương là các bộ, ban, ngành thành viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Bà Nguyễn Lương Hồng, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An khai mạc đêm Gala. Ảnh: Thành Chung
Bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc đêm Gala. Ảnh: Thành Chung
Năm 2019 là năm thứ 7 liên tục Chương trình “Hành trình đỏ” được tổ chức. Năm nay, Nghệ An là 1 trong 40 tỉnh, thành tham gia. Đồng hành cùng Chương trình “Hành trình đỏ”, trong nhiều năm qua, Nghệ An đã tích cực vào cuộc. Phong trào hiến máu tình nguyện ở tỉnh liên tục phát triển rộng khắp, với sự tham gia của đông đảo người dân. Lượng máu thu được luôn vượt kế hoạch đề ra, cao hơn bình quân chung của cả nước. Năm 2018, Nghệ An đã vận động hiến được 32.739 đơn vị máu. 6 tháng đầu năm 2019, Nghệ An đã vận động hiến được 15.658 đơn vị máu.
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh tặng hoa cho Ban Tổ chức
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh tặng hoa cho Ban tổ chức "Hành trình đỏ" 2019. Ảnh: Thành Chung
Chào mừng Chương trình “Hành trình đỏ” về với Nghệ An, đêm Gala được tổ chức với mục đích thể hiện quyết tâm, khẳng định thái độ, tinh thần và trách nhiệm đối với công tác vận động hiến máu tình nguyện; nhằm kêu gọi người dân hiến máu để đáp ứng đủ lượng máu cấp cứu và điều trị trong dịp hè; cũng như tuyên truyền cho mọi người biết về bệnh tan máu bẩm sinh, rối loạn đông máu di truyền. Và tiếp nối đêm Gala là ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Nghệ” năm 2019 sẽ được diễn ra trong ngày 20/7. Mục tiêu đề ra của ngày hội là thu được 1.200 đơn vị máu.
Trong đêm Gala, đã có nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn với sự tham gia của các cán bộ, nhân viên Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An, cũng như của các tình nguyện viên tỉnh Nghệ An, ca sĩ của Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.