Khánh thành Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Sáng 27/12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. 
Các đồng chí: Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân TP Hồ Chí Minh tham dự.
Các đại biểu tham quan công trình Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.
Các đại biểu tham quan công trình Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.
Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nêu rõ: Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là công trình của lòng tri ân, tưởng nhớ công lao của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam, Xứ ủy Nam Bộ, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, những người có công lao lớn trong sự nghiệp cách mạng của thành phố và tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc; đồng thời là nơi giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.
Khu truyền thống nằm trong khuôn viên Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, nơi các nhà lãnh đạo kiệt xuất: Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Trà, Võ Văn Kiệt, Tô Ký… đã từng hoạt động, chiến đấu trong những năm chiến tranh; là hậu phương vững chắc cho cách mạng. Công trình được khởi công ngày 18/1/2010, do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng với tổng diện tích 13,5ha. Công trình gồm các hạng mục: Đền thờ chính, nhà văn bia, khu lễ, khu hội, hồ sen, khu cảnh quan đặc trưng Đông Nam Bộ, khu cảnh quan đặc trưng Tây Nam Bộ…
Công trình sẽ làm tăng thêm ý nghĩa, giá trị cho Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân “Đất thép thành đồng”, là một kỳ quan đánh giặc trong lòng đất, có hệ thống đường ngầm dài 250km với nhiều hầm ngầm, hố chông, địa đạo, mật khu… từng khiến quân thù khiếp sợ. 
Theo QĐND Online 

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.