Khảo sát lại hạ tầng thương mại vùng biên, tránh đầu tư dàn trải

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại cuộc làm việc với các sở ngành, địa phương về nội dung phát triển thương mại biên giới ở tỉnh Nghệ An.
Sáng 26/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế; Đề án phát triển thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 có tính đến năm 2030; Công tác thu hút đầu tư phát triển chợ và chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác kinh doanh chợ. Tham dự có lãnh đạo Sở Công Thương, các sở ngành, địa phương liên quan.
Đoàn các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An. Ảnh: Việt Phương
Đoàn các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An. Ảnh: Việt Phương

Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế

Theo báo cáo tình hình thực hiện Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2019, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Nghệ An đạt 1,1 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2018. Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh cho 98 dự án với tổng vốn đăng ký trên 10.800 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh cũng đã đổi mới nhiều hoạt động, tham mưu nhiều chính sách thực hiện trên địa bàn đúng với quy định tổ chức Thương mại thế giới cũng như cam kết của Việt Nam. Tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế  hiệu quả…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thu Huyền
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thu Huyền

Đánh giá về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh, các thành viên dự họp cho rằng, hiện công tác hội nhập của  tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, kim ngạch xuất khẩu thấp thua so với nhiều tỉnh. Một số sản phẩm nông, công nghiệp của tỉnh chưa đủ điều kiện tham gia hội nhập theo tiêu chuẩn quốc tế…

Cho ý kiến về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị trong năm 2020, các thành viên Ban chỉ đạo cần phối hợp nhịp nhàng hiệu quả trong việc tuyên truyền, thực hiện các quy định của các Tổ chức thương mại cũng như cam kết của Việt Nam về hội nhập; nâng cao nhận thức của mỗi người dân, doanh nghiệp về các kiến thức kinh tế hội nhập.

Trưởng ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lê Hồng Vinh cũng cho biết sẽ kiện toàn lại BCĐ hội nhập Kinh tế quốc tế tỉnh sát đúng với nhu cầu thực tiễn. 

Đánh giá lại hoạt động thương mại vùng biên

Nghệ An là tỉnh có đường biên giới đất liền tiếp giáp với nước Lào dài nhất cả nước, chiếm hơn 20% tổng chiều dài biên giới Việt Nam – Lào, có 27 xã thuộc 6 huyện nằm trên đường biên giới chung với 3 tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Huyền
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Huyền

Nghệ An có 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ, 4 lối mở và 11 điểm qua lại biên giới với Lào. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - thương mại giữa hai nước nói chung và thương mại khu vực biên giới nói riêng.

Mục tiêu đến năm 2025, có tính đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu trở thành điểm trung chuyển hàng hóa trọng yếu của vùng Bắc Trung Bộ  và cả nước vào thị trường Lào, Thái Lan, Myanmar; phấn đấu đến năm 2020 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Lào đạt từ 33-35 triệu USD…

Phó giám đốc Sở Công Thương Võ Thị An báo cáo tại cuộ họp. Ảnh: Thu Huyền
Phó Giám đốc Sở Công Thương Võ Thị An báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Thu Huyền

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng hiện nay nhu cầu phát triển chưa cao, cần đầu tư có lộ trình, không nên đầu tư lớn vào hạ tầng tránh lãng phí. Nên tập trung đầu tư khu vực cửa khẩu Thanh Thủy vì đây là địa bàn tiếp giáp với tỉnh Bô Ly Khăm Xay - địa phương tương đối phát triển của Lào.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng vùng biên giới hiện nay chủ yếu nông lâm sản, không có cơ sở sản xuất ngoài một số nhà máy thủy điện. Hiện nay, hạ tầng vùng biên một số điểm đã đầu tư nhưng chưa phát huy hiệu quả, hoạt động tại một số chợ chậm phát triển, do đó, cần đánh giá lại phạm vi đề án, khảo sát cả khu vực biên giới phía nước bạn Lào; lựa chọn điểm có hạ tầng, đủ điều kiện mới đầu tư.

Trước mắt, có thể tính toán quan tâm đầu tư chợ Nậm Cắn (Kỳ Sơn), khu kinh tế cửa khẩu ở Thanh Thủy (Thanh Chương). Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Sở Công Thương cần rà soát, xây dựng lại đề án sát đúng, bám thực tiễn.

Cửa khẩu Nậm Cắn. Ảnh tư liệu
Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Ảnh tư liệu

Cũng trong sáng nay, các đại biểu nghe và cho ý kiến về thực trạng phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất bỏ Quyết định 72/2016/QĐ-UBND ngày 8/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn Nghệ An do không phù hợp với Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.