Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở TX. Thái Hòa

(Baonghean) - Sau hơn 4 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo các miền quê tại TX. Thái Hòa đã thật sự khởi sắc, đến nay thị xã có 5/6 xã đã hoàn thành các tiêu chí NTM. Để đạt được kết quả đó, thị xã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao, có những kế hoạch chỉ đạo cụ thể, sáng tạo, sâu sát với thực tế từng địa phương.

Khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Thị xã Thái Hòa mới đạt tỷ lệ bình quân 5,3% trong bộ 19 tiêu chí. Nhận diện rõ những khó khăn, thuận lợi, thị xã đã khởi đầu bằng việc chọn 2 địa phương khó khăn nhất làm điểm trong thực hiện xây dựng NTM gồm Nghĩa Thuận và Nghĩa Mỹ. 
Hai địa phương này, mỗi khi mưa xuống, hệ thống đường lầy lội, nhiều hộ dân đang sinh sống trong những căn nhà chật hẹp, xuống cấp. Riêng xã Nghĩa Mỹ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 27,3%… Đó là thực trạng của 4 năm về trước. Còn bây giờ, đời sống người dân đã hoàn toàn thay đổi, 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa; 14/14 nhà văn hóa xóm được xây dựng, nâng cấp khang trang, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,88%. Nhiều gia đình nhờ được tham gia các lớp học nghề ngắn hạn do địa phương mở như chăn nuôi, mộc dân dụng, nuôi ong… đã từng bước  vươn lên thoát nghèo và trở thành điển hình trong phát triển kinh tế. Trong 3 năm (từ năm 2011 - 2014),  bằng nguồn ngân sách Nhà nước, nhân dân và các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp, xã Nghĩa Mỹ đã đầu tư gần 214 tỷ đồng xây dựng NTM. Bên cạnh đóng góp kinh phí, người dân còn góp 22.600 ngày công, hiến 22.000 m2 đất, tháo dỡ 680m tường rào. Anh Trương Đình Mười, xóm Yên Thọ (Nghĩa Mỹ), vui vẻ cho biết: “Cuộc sống của chúng tôi giờ đây được nâng lên rất nhiều, làng xóm ngày càng đẹp. Chúng tôi thực sự phấn khởi khi chung sức vào chương trình xây dựng NTM”.
Làm đường giao thông ở xóm Đông Hiếu, xã Đông Hiếu (TX. Thái Hòa). 	 	Ảnh: Công Sáng
Làm đường giao thông ở xóm Đông Hiếu, xã Đông Hiếu (TX. Thái Hòa). Ảnh: Công Sáng
Còn ở xã Nghĩa Hòa, bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM với vô vàn khó khăn. Năm 2011, qua rà soát xã mới đạt 4/19 tiêu chí; cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất nhà văn hóa xuống cấp trầm trọng; tỷ lệ hộ nghèo 11,7%; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 8,9 triệu đồng/năm. Ở thời điểm lúc bấy giờ, toàn xã không có mô hình kinh tế để áp dụng cho nông dân vào sản xuất. Thế nhưng, nhờ biết chọn đúng hướng đi, đến nay, Nghĩa Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Bà Lương Thị Hòa, một người dân ở xóm 3, tâm sự: “Qua 4 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM chúng tôi rất hài lòng, đây là chủ trương hoàn toàn đúng của Đảng và Nhà nước, lợi ích xây dựng NTM thuộc về người dân. Do đó, bản thân tôi và gia đình tôi luôn hưởng ứng, đóng góp ngày công và tiết kiệm chi tiêu để đóng góp vật chất...”. 
 Xây dựng NTM trở thành một cuộc cách mạng ở nông thôn, có tính tổng hợp, toàn diện cả về KT – XH và chính trị. Để xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ…đòi hỏi các ngành phải có những giải pháp chiến lược theo quy hoạch đã được thông qua. Điều đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện, Thị xã Thái Hòa luôn nêu cao tính gương mẫu, đầu tàu của các đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng. Đơn cử như xóm Đông Phú, xã Đông Hiếu, ở xa trung tâm xã, đời sống của người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp và còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi có chủ trương xây dựng nhà văn hóa xóm, 62 hộ với 290 nhân khẩu đã đồng tình hưởng ứng cao. Ngoài đóng góp về ngày công, người dân còn đóng góp về tiền mặt để xây dựng nhà văn hóa với  tổng trị giá 200 triệu đồng. 
Năm 2015, TX. Thái Hòa phấn đấu trở thành đơn vị đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn NTM. Đồng hành cùng cán bộ và nhân dân, còn có sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trên địa bàn với việc ủng hộ hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh. Ông Lê Đại Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Phú Đại Lộc đã ủng hộ xã Nghĩa Hòa hơn 200 triệu xây dựng nhà văn hóa.
Trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, tiêu chí thứ 17 môi trường được xác định là tiêu chí khó. Nhưng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân, vấn đề này ở TX. Thái Hòa đã được cải thiện rõ nét. Bãi xử lý rác thải tập trung đã được xây dựng; phong trào mỗi gia đình có một hố xử lý rác thải cũng được nhân rộng, những hầm biogas gia đình cũng trở nên phổ biến hơn tại các vùng nông thôn trên địa bàn. Ông Hồ Thanh Phong, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND thị xã cho biết: Thời gian tới chúng tôi tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và nâng cao nhận thức trong thực hiện. Đồng thời, cùng với các địa phương xây dựng giải pháp cụ thể về môi trường ở từng xã.
Theo đánh giá của đoàn thẩm định NTM tỉnh, yếu tố quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM là thị xã đã phát huy sức mạnh tập thể, biết chọn tiêu chí và vận dụng hợp lý các nguồn lực trong quá trình thực hiện. Hiện thị xã chỉ còn xã Nghĩa Tiến đã đạt 16/19 tiêu chí và đang đẩy mạnh tiến độ để về đích vào cuối năm nay. Trong thời gian này, không khí làm đường giao thông nông thôn ở Nghĩa Tiến đang diễn ra rất khẩn trương. Ở một số xóm có đông đồng bào dân tộc ít người, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song tinh thần đóng góp của bà con về ngày công về hiến đất mở đường xây dựng NTM diễn ra sôi nổi, nhiệt tình với tinh thần cống hiến vì sự phát triển của xóm làng. Ông Hồ Văn Lễ, Xóm trưởng xóm 4 (xã Nghĩa Tiến), tâm sự: “Xóm  chúng tôi có tới 98% đồng bào dân tộc Thổ sinh sống, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng bà con đã hiểu được những lợi ích khi xây dựng NTM nên ai cũng tham gia với tinh thần rất cao”.
Qua 4 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, Thị xã Thái Hòa huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao, có những kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát với thực tế từng địa phương. Đặc biệt, phát huy vai trò chủ thể của người dân, vai trò tổ chức thực hiện của từng xóm, đó là yếu tố tiên quyết cho sự thành công. Năm 2011, TX. Thái Hòa bước vào xây dựng NTM khi bình quân các xã chỉ có 5,3 tiêu chí đạt. Đến nay, toàn thị đã có 5/6 xã về đích xây dựng NTM. Kết quả đó là “đòn bẩy” để đô thị trẻ Thái Hòa hoàn thành các mục tiêu về kinh tế, xã hội đề ra trong những năm tiếp theo. Ông Lê Phúc Ân, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM Thị xã Thái Hòa chia sẻ: “Kết quả tích cực của chương trình xây dựng NTM làm cho diện mạo đô thị từng ngày khởi sắc. Điều đó phản ánh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và  doanh nghiệp trên địa bàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, huy động thêm nguồn lực để củng cố, nâng cấp các tiêu chí đạt được ngày càng bền vững.
Quang Huy - Thu Trang - Minh Hợp 
(Đài Thái Hòa)

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.