Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Khoa Toán - Ngành Toán Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Khoa Toán - Ngành Toán ngày càng khẳng định là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín và chất lượng cao trong hệ thống ngành đào tạo của các trường đại học nói chung và trường đại học sư phạm nói riêng.
Sáng 20/9, Khoa Toán - ngành Toán thuộc Trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển. Tham dự có GS TS Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Trường Đại học Vinh cùng các giáo viên nguyên là Trưởng khoa qua các thời kỳ và đông đảo cựu cán bộ, giảng viên, sinh viên của khoa.
Tiền thân của Khoa Toán - Ngành Toán Trường Đại học Vinh là Ban Toán - Lý được thành lập, hoạt động cùng lúc với sự ra đời của Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh vào năm 1959. Đội ngũ cán bộ giảng dạy lúc đó mới có 7 người. Trong quá trình 60 năm xây dựng và trưởng thành với những tên gọi: Ban Toán - Lý, Khoa Toán, Khoa Toán - Tin, Khoa Sư phạm Toán, nay là Ngành Toán - Viện Sư phạm Tự nhiên. Đến nay, khoa đã có 175 cán bộ giảng dạy Toán, Tin; 147 cán bộ giảng dạy các bộ môn khác. 
Tri ân các thầy cô nguyên  là Trưởng khoa Toán qua các nhiệm kỳ
Tri ân các thầy cô nguyên là Trưởng khoa Toán qua các nhiệm kỳ.

Trong số các thầy, cô giáo đã và đang giảng dạy tại Khoa Toán - Ngành Toán có 1 thầy giáo được Nhà nước phong tặng Nhà giáo Nhân dân, 25 thầy giáo được Nhà nước phong tặng Nhà giáo Ưu tú; 1 thầy giáo được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và 11 giáo viên được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 4 giáo viên được phong học hàm Giáo sư và 41 giáo viên được phong học hàm Phó Giáo sư.

Trong 60 năm qua, Khoa Toán - Ngành Toán đã đào tạo 6.161 giáo viên THPT hệ chính quy, 805 cử nhân Toán học hệ chính quy, 192 cử nhân Toán Tin ứng dụng hệ chính quy, 308 giáo viên THCS có trình độ đại học hệ chính quy, 114 giáo viên THCS có trình độ cao đẳng... 
Trong số đó nhiều người đã trở thành những nhà khoa học, nhà quản lý, sĩ quan quân đội, nhà hoạt động chính trị, xã hội,... có uy tín.
Cùng với công tác đào tạo, Khoa Toán - Ngành Toán đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về NCKH.
a
Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho 4 cá nhân và 1 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016 - 2020.
Nối tiếp truyền thống 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Ngành Toán cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng và phát triển ngành theo định hướng thành Khoa Toán - Tin vững mạnh của Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh.
Phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo giáo viên Toán, Tin phổ thông có chất lượng và uy tín cao, có nhiều liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu trong nước, khu vực và thế giới, xứng đáng với vị thế của một đơn vị đào tạo cơ bản, truyền thống của nhà trường và vững bước tiến lên trong chặng đường mới.
Nhân dịp này, ra mắt
Nhân dịp này, Khoa Toán - Ngành Toán ra mắt "Quỹ học bổng Phát triển ngành Toán" và trao học bổng cho học sinh, sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn.
Dịp này, Bộ GD&ĐT  tặng Bằng khen cho 4 cá nhân và 1 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào dạy và học; đồng thời ra mắt "Quỹ học bổng Phát triển ngành Toán" và trao học bổng cho học sinh, sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.