Kỳ vọng thúc đẩy xúc tiến thương mại đặc sản Nghệ An qua chuỗi siêu thị Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phát biểu chúc mừng tại lễ khai trương trung tâm thương mại tại thành phố Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh bày tỏ mong muốn, kỳ vọng, chuỗi siêu thị Hàn Quốc sẽ góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại các đặc sản của địa phương.

Ngày 15/7, Trung tâm Thương mại LOTTE Mart Vinh chính thức khai trương, là chi nhánh đầu tiên của LOTTE Mart đặt tại Nghệ An, đồng thời là trung tâm mua sắm thứ 15 tại Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chúc mừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Thu Huyền

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Thu Huyền

LOTTE Mart Vinh có tổng diện tích 1,2 ha, bao gồm hơn 20,400 m2 sàn cấu trúc 3 tầng trung tâm thương mại, với nhiều thương hiệu có tiếng với đa dạng lĩnh vực.

Tại tầng 1 và tầng 2 của trung tâm thương mại là LOTTE Mart - chuỗi đại siêu thị Hàn Quốc trong ngành bán lẻ, rộng trên 5.000 m2 với các chủng loại sản phẩm như đồ tươi sống, gia dụng, thời trang, điện máy…

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Tập đoàn Lotte, người tiêu dùng nhấn nút khai trương Trung tâm Thương mại LOTTE Mart Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Tập đoàn Lotte, người tiêu dùng nhấn nút khai trương Trung tâm Thương mại LOTTE Mart Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Bên cạnh việc phục vụ hàng triệu khách hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế, LOTTE Mart tham gia nhiều hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Đại diện tập đoàn này cũng chia sẻ cam kết phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng, mong muốn đem đếm trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng của sống của người dân.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Thương mại LOTTE Mart Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Các đại biểu tham quan Trung tâm Thương mại LOTTE Mart Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ vui mừng, tin tưởng, kỳ vọng việc Công ty CP Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam lựa chọn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là điểm đầu tư mở rộng tiếp theo cho chuỗi hệ thống trung tâm thương mại sẽ góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại các đặc sản của tỉnh đến rộng rãi người tiêu dùng trên toàn quốc, thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, tạo động lực phát triển hạ tầng thương mại của địa phương theo hướng hiện đại.

"Tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của Công ty CP Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam, người tiêu dùng có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt, sản phẩm hàng hóa chất lượng cao; Các nhà sản xuất, người nông dân sẽ được hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa một cách bền vững" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.