Lần đầu tiên Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 mới của Nga

(Baonghean.vn) -Trung Quốc đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không hiện đại được nhập khẩu từ Nga, trong bối cảnh quân đội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác.
Hệ thống tên lửa S400
Lực lượng Tên lửa thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 Triumf. Ảnh: AP
 Truyền thông Nga đưa tin, Lực lượng Tên lửa thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 Triumf hồi tháng trước, bắn hạ thành công một "mục tiêu đạn đạo giả định" cách xa gần 250 km và di chuyển với tốc độ siêu thanh 3 km/s.

 Đây là lần đầu tiên lực lượng tên lửa của PLA thử nghiệm hệ thống này kể từ khi Bắc Kinh tiếp nhận đợt vận chuyển vũ khí cuối cùng từ Nga hồi tháng 7 vừa qua trong khuôn khổ bản hợp đồng trị giá 3 tỷ USD ký năm 2015.

Trung Quốc, quốc gia được trang bị hệ thống S-300 của Nga hơn một thập kỷ qua, là quốc gia đầu tiên nhập khẩu hệ thống tên lửa phòng không S-400 thế hệ mới.

Giới phân tích nhận định, Nga dường như công khai vụ thử trên hồi tuần trước để nêu bật mối quan hệ quân sự thân thiết hơn giữa Moskva và Bắc Kinh cũng như thúc đẩy hệ thống S-400.

Theo chuyên gia quân sự Lý Kiệt, báo cáo cho thấy Moskva muốn nhấn mạnh mối quan hệ song phương vào thời điểm Mỹ đang bất đồng với cả Trung Quốc và Nga. Ông Lý Kiệt nói: "Bất chấp sức ép từ Mỹ, quân đội Nga sẽ tăng cường hợp tác với PLA trong nhiều lĩnh vực như tên lửa, đóng tàu và các ngành khác".

Chuyên gia quân sự Tống Trung Bình cho rằng, vụ thử nghiệm là hành động "quảng cáo" của quân đội Nga để thúc đẩy hệ thống S-400. Chuyên gia này nhận định: "Tuy nhiên, điều rõ ràng là Lực lượng Tên lửa PLA thành thạo trong việc sử dụng hệ thống phòng không S-400 bởi họ đã quá quen với hệ thống 'tiền nhiệm' S-300, vốn được Trung Quốc sử dụng kể từ thập niên 90".

 Ông Tống Trung Bình nêu rõ, điều quan trọng là phân biệt giữa "mục tiêu đạn đạo giả định" với tên lửa siêu thanh thực sự. Ông chia sẻ: "Các loại vũ khí siêu thanh tăng cường tính năng như tính cơ động, và chúng gần như không thể bị đánh chặn do di chuyển với tốc độ vô cùng cao".

Moskva tuyên bố, S-400 là một hệ thống phòng không tối tân có thể phát hiện và bắn hạ các mục tiêu bao gồm tên lửa đạn đạo, máy bay và máy bay không người lái của kẻ địch cách xa tới 600 km, ở độ cao từ 10 m tới 27 km. Nga cho rằng, hệ thống có này có thể bắn hạ đồng thời 36 mục tiêu di chuyển với tốc độ lên tới 4.800 m/s bằng 72 tên lửa đất đối không./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.