Làng nghề ở Quỳnh Lưu hối hả vào vụ Tết

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các làng nghề trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang tập trung sản xuất các sản phẩm đặc trưng, phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Về xã nông thôn mới kiểu mẫu Quỳnh Đôi những ngày này, không khí hối hả, tấp nập trải dài từ đầu làng. Quỳnh Đôi có 2 làng nghề bún bánh và sản xuất hương trầm được UBND tỉnh công nhận. Thời điểm này bà con đang tất bật sản xuất nhằm phục vụ cho thị trường Tết.

Ông Hồ Quốc Việt có nghề sản xuất hương trầm lâu năm. Từ đầu tháng 11 âm lịch, gia đình ông đã chuẩn bị nguyên liệu, thuê lao động quấn hương, dán tem nhãn, đóng gói, chuẩn bị hàng Tết.

Ông Hồ Quốc Việt chia sẻ, đây là nghề tâm linh nên mọi công đoạn đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, quá trình sản xuất đều lấy uy tín, chất lượng lên hàng đầu, vì vậy mà cứ vào dịp Tết, các đơn đặt hàng từ khắp mọi nơi gọi về, gia đình tập trung sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bà con làng nghề hương trầm Quỳnh Đôi tất bật sản xuất phục vụ thị trường Tết nguyên đán. Ảnh Việt Hùng
Bà con làng nghề hương trầm Quỳnh Đôi tất bật sản xuất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: Việt Hùng

Toàn xã Quỳnh Đôi hiện có khoảng trên 20 hộ tham gia sản xuất hương trầm. Vào vụ Tết, bà con ở làng nghề chuẩn bị nguyên liệu rất kỹ càng, bột hương phải đảm bảo chất lượng, không lẫn tạp chất và khi thắp có mùi thơm đậm đà. Nhờ đó, trong những năm qua, hương trầm Quỳnh Đôi được thị trường ưa chuộng, mỗi năm bà con sản xuất hơn 250.000 búp hương cho tổng doanh thu gần 1 tỷ đồng; thu nhập bình quân mỗi lao động làng nghề đạt hơn 4 triệu đồng/người/ tháng.

Một trong những đặc sản của Quỳnh Lưu là nước mắm. Thời điểm này, các làng nghề nước mắm truyền thống ở Quỳnh Lưu đang tất bật chuẩn bị hàng để giao cho các đại lý bán Tết.

Ông Dương Hà Nam ở thôn Tân An, xã An Hòa, một chủ cơ sở sản xuất nước mắm cho biết, từ nay đến Tết, gia đình đã chuẩn bị khoảng hơn 20.000 lít nước mắm để bán ra thị trường; đồng thời tiếp tục tuyển chọn nguyên liệu cá tươi để chế biến gối vụ tiếp theo.

Huyện Quỳnh Lưu hiện có hơn 500 cơ sở, hộ sản xuất nước mắm, năm 2021, sản lượng ước đạt 4,7 triệu lít. Riêng 2 tháng cuối năm, do nhu cầu sử dụng tăng cao nên sản lượng đạt khoảng trên 1 triệu lít phục vụ thị trường Tết.

Dịp cuối năm và Tết nguyên đán nhu cầu sử dụng tăng cao nên người dân đang tích cực đóng sản phẩm xuất bán ra thị trường. Ảnh Việt Hùng
Người dân đóng sản phẩm để xuất bán ra thị trường. Ảnh: Việt Hùng

Cùng với làng nghề sản xuất hương trầm, sản xuất nước mắm thì hiện nay trên địa bàn huyện có 44 làng nghề và làng có nghề như: mộc mỹ nghệ, hải sản, mây tre đan, bún bánh, miến, vật liệu xây dựng, làng hoa, cây cảnh... cũng đang hối hả sản xuất để cho ra sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: Từ nay đến dịp Tết Nguyên đán, huyện Quỳnh Lưu sẽ có các biện pháp hỗ trợ kích cầu sản xuất, phát triển các làng nghề như: Tập trung quảng bá sản phẩm các làng nghề ra thị trường; Chỉ đạo các xã, thị trấn ở các làng nghề phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tích cực tuyên truyền tới tận chủ cơ sở giữ vững chữ “Tín” trên thị trường.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung quy hoạch đất mở rộng các làng nghề, làng có nghề theo hướng chuyên nghiệp, xa khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Ngoài ra,  chú trọng hỗ trợ thủ tục hành chính, vay vốn, cấp phép cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể nhằm đa dạng các loại hình kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.