Lao động Nghệ An ra nước ngoài làm việc: Khó khăn và cơ hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bên cạnh thị trường truyền thống như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc thì nhiều nước châu Âu cũng đang tăng cường mời gọi lao động Việt Nam bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, lao động muốn "đổi đời" từ việc đi xuất khẩu vẫn đối mặt với những khó khăn.

Hồ sơ tăng nhưng lượng xuất cảnh thấp

Tư vấn cơ hội việc làm và XKLĐ cho người dân tại phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh. Ảnh: Đình Tuyên

Tư vấn cơ hội việc làm và XKLĐ cho người dân tại phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh. Ảnh: Đình Tuyên

Bà Trịnh Thị Huyên - Giám đốc Công ty CPQT Kaizen cho biết, hiện nay, tại Nhật Bản đang cần nhiều lao động có tay nghề xây dựng và quản lý chuyền may. Chi phí ở thị trường này cũng chỉ ngang tầm với đơn hàng đi Đài Loan nên nhiều lao động mong muốn được tiếp cận thị trường này.

“Tuy lượng lao động cần được xuất cảnh trong năm nay lên tới hơn 3.000 người nhưng đa số còn phải chờ đợi vì phía đối tác còn chưa phê duyệt suất xuất cảnh. Năm nay, chúng tôi chỉ mới đưa được 1.000 lao động ra nước ngoài làm việc”, Bà Huyên cho hay.

Lao động theo diện hợp đồng của công ty CP Quốc tế Kaizen làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: Công ty cung cấp

Lao động theo diện hợp đồng của công ty CP Quốc tế Kaizen làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: Công ty cung cấp

Tình trạng hồ sơ tăng nhưng lượng xuất cảnh thấp cũng xảy ra ở nhiều đơn vị có chức năng đưa người đi lao động ở nước ngoài. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Công ty môi giới XKLĐ và việc làm Phúc Chiến Thắng cho biết: Dù chúng tôi nhận được đơn cung ứng tới hàng chục ngàn lao động cho 2 năm 2021, 2022 nhưng đến nay công ty chỉ mới đưa được 600 - 700 người đi các nước Nhật Bản, Đài Loan, Đông Âu... Theo ông Thắng, ngoài việc thị trường cung ứng lao động thu hẹp lượng lao động thì nhiều đơn vị hiện nay vẫn muốn kiểm tra lao động trước khi nhận vào làm việc. Vì vậy, nhiều đơn hàng ở Nhật Bản mong muốn phía Việt Nam không cung ứng lao động là người miền núi, người chưa qua đào tạo...

Lao động xây dựng ở thị trường Hàn Quốc. Ảnh: CSCC

Lao động xây dựng ở thị trường Hàn Quốc. Ảnh: CSCC

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng An toàn lao động và Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Dù thị trường lao động đang rộng mở, nhu cầu đi nước ngoài làm việc tăng cao nhưng lượng người xuất cảnh không tăng. Ngoài nguyên nhân một số đơn vị, nghiệp đoàn ở nước ngoài hết quota, thì nhiều thị trường đang nâng cao yêu cầu về chất lượng lao động, chỉ tuyển dụng lao động có tay nghề cao...

Nhiều cơ hội cho lao động

Người lao động tìm hiểu cơ hội việc làm tại phiên giao dịch việc làm tại Nghĩa Đàn. Ảnh: tư liệu Mih Thái

Người lao động tìm hiểu cơ hội việc làm tại phiên giao dịch việc làm tại Nghĩa Đàn. Ảnh: tư liệu Mih Thái

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 45.000 người. Trong đó, có khoảng 25.000 lao động đi nước ngoài làm việc. Sở đã chỉ đạo thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động; tổ chức các phiên giao dịch việc làm thu hút nhiều doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người lao động, học sinh - sinh viên tham gia.

Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Năm 2023, lĩnh vực xuất khẩu lao động sẽ bùng nổ với những tín hiệu khả quan từ các thị trường truyền thống đến những thị trường mới. Nếu những thị trường truyền thống như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục mở rộng cửa đón lao động Việt Nam thì các thị trường mới như châu Âu cũng đang hết sức rộng mở.

Ông Nguyễn Du - Viện trưởng Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á cho biết, nhiều nước châu Âu đang tăng cường mời gọi lao động Việt Nam bằng nhiều hình thức. Đơn cử như ở Đức, cuối tháng 11 vừa qua, Chính phủ nước này đã có những quy định mới trong việc cải cách nhập cư đối với lao động có tay nghề. Theo đó, những lao động nghề điều dưỡng, xây dựng, nhà hàng - khách sạn, cơ khí ôtô, chế biến thực phẩm... của Việt Nam được thị trường này chào đón với mức lương hấp dẫn, điều kiện làm việc tốt...

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, với những tiềm năng rộng mở như vậy, để việc xuất khẩu lao động đạt hiệu quả cao, việc cần làm bây giờ là chuẩn bị nguồn nhân lực tốt ngay từ đầu năm; mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, các lớp ngoại ngữ cho lao động ở vùng quê cũng như xây dựng cơ chế hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho lao động nghèo,... để lao động Nghệ An yên tâm khi xuất cảnh. Đây cũng là cách thức nhanh nhất để xây dựng thương hiệu lao động Nghệ An trước các nghiệp đoàn quốc tế.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.