Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ lần thứ 224

(Baonghean.vn) - Sáng 31/8 (ngày 29/7 Âm lịch), UBND Thành phố Vinh tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ lần thứ 224 (29/7 Nhâm Tý 1792– 29/7  Bính Thân 2016).

Về dự lễ giỗ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các phường xã trong thành phố; đại diện dòng họ Hồ ở huyện Hưng Nguyên và đông đảo bà con nhân dân, du khách thập phương.

Tế lễ trong lễ giổ hoàng đế Quang Trung.
Tế lễ trong lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung.

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung là một nét đẹp văn hoá truyền thống của nhân dân Tp.Vinh. Hoạt động này không chỉ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của người dân trước công lao to lớn của vị anh hùng áo vải cờ đào mà còn có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào, giữ gìn, phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc ta, phát huy sức trẻ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Biểu diễn võ thuật cổ truyền, nêu cao tinh thần thượng võ.
Biểu diễn võ thuật cổ truyền, nêu cao tinh thần thượng võ.
Bách gia, trăm họ dâng hoa và lễ vật.
Dâng hoa và lễ vật lên anh linh hoàng đế.

Tại Lễ giỗ, ban tổ chức và đông đảo người dân đã cùng nhau dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của Hoàng Đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải với tài năng quân sự kiệt xuất đã lãnh đạo nhân dân thống nhất đất nước và đánh đuổi ngoại xâm bảo vệ tổ quốc; vị hoàng đế lỗi lạc với nhiều cải cách chấn hưng đất nước, phát triển văn hóa, giáo dục.

Hàng ngàn người dân đã về Đền thờ hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng quyết.
Người dân về dự lễ tại Đền thờ hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng quyết.
Dâng hương tưởng niệm công ơn...
Dâng hương tưởng niệm công ơn vị anh hùng áo vải cờ đào.

Sự nghiệp của Hoàng Đế Quang Trung – Nguyễn Huệ ngắn ngủi, dang dở khi hoàng đế lâm bệnh, mất ở tuổi 39 vào ngày 29/7 năm Nhâm Tý (1792), để lại sự tiếc nuối muôn vàn trong lòng mỗi người dân Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng…

Trước anh linh Hoàng Đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, mọi người cùng nguyện hứa phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng để bảo vệ Tổ Quốc, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Cùng thụ lộc tại Đền.
Nhân dân cùng thụ lộc tại Đền.

Lễ giỗ đã được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, thành kính với các lễ đại tế, lễ dâng hương, lễ dâng hoa tiến cỗ và chương trình biểu diễn võ thuật./.

Đức Anh – Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.