Lộ trình thay thế cây xanh gắn với cải tạo các tuyến phố ở thành Vinh

Lộ trình thay thế cây xanh gắn với cải tạo các tuyến phố ở thành Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Để phát triển thành phố Vinh trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh, cùng với việc nâng cấp hạ tầng đô thị, thành phố đang lần lượt đầu tư cải tạo, thay thế cây xanh tại các tuyến phố. 

Nhiều tuyến phố thay cây đồng loạt

Từ đầu tháng 10 đến nay, hàng ngày đi làm người dân thành phố Vinh không khỏi ngạc nhiên trước việc cùng 1 lúc đường Lê Hồng Phong và Minh Khai là 2 tuyến phố trung tâm của thành phố bị đào xới vỉa hè để thi công cống hộp thoát nước, lắp hệ thống ống hạ ngầm các tuyến cáp điện lực hay viễn thông, thì cũng đồng loạt cắt tỉa và đánh chuyển hàng loạt cây xanh đi nơi khác. Trước đó, cùng với đầu tư nâng cấp hạ tầng, một loạt cây xanh khác trên phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ hay đường Phan Đình Phùng, Trần Phú cũng bị chặt bỏ đánh chuyển để trồng cây mới. Dù thực hiện theo quy hoạch thiết kế nhưng việc thay thế cây cũng khiến dư luận không ít băn khoăn...

bna_ tình trạng hỗn loạn giao thông vào giờ tan tầm tại nút giao Minh Khai với Nguyễn Đức Cảnh.jpg
Kể từ khi thi công nâng cấp vỉa hè đường Minh Khai, giao thông tại nút giao giữa đường Nguyễn Đức Cảnh và Minh Khai (cạnh Sở Tư pháp) khá lộn xộn. Ảnh: Nguyễn Hải

Đơn cử như ông Hồ Văn Cung ở số 171, đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình cảm thấy tiếc nuối khi hàng xoài trước vỉa hè nhà ông trên đường Lê Hồng Phong đang tươi tốt bị chặt bỏ, đánh chuyển đi nơi khác trồng. Theo ông, để có 1 hàng cây rợp bóng phải mất hàng chục năm chăm sóc, bảo vệ nên khi chặt đi để trồng cây mới dù đẹp hơn nhưng hiệu quả chưa biết thế nào nên người dân băn khoăn cũng là điều dễ hiểu.

bna_Cây xanh 2 bên đường Phan Đình Phùng có tuổi đời trên 50 năm và là mơ ước của bao tuyến phố thành Vinh.JPG
Hàng cây xanh trên đường Phan Đình Phùng gắn bó với ký ức nhiều người dân thành Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Nói về việc thay cây trên các tuyến phố, ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Vinh lý giải: Trước đây, do nguồn lực còn hạn chế nên thành phố mới chỉ quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, mương thoát nước còn mạng lưới cây xanh đô thị chưa được quan tâm và đầu tư thỏa đáng. Thực tế trước đây, sau khi làm đường và vỉa hè xong, nếu tuyến phố được thành phố đầu tư cây xanh thì công ty cây xanh trồng các loại cây sẵn có và kinh phí rẻ như bằng lăng, xoài, sao đen… Các tuyến phố còn lại, các cơ quan, đơn vị, người dân tiện cây gì trồng cây nấy, không theo thiết kế, miễn nhanh có bóng mát là được.

bna_ đơn vị thi công thu dọn vỉa hè.jpg
Một đơn vị thi công thu dọn vỉa hè sau triển khai đường ống hạ ngầm cáp. Ngay bên cạnh là các cây xanh dù mới trồng nhưng để phù hợp với thiết kế vẫn phải trồng lại. Ảnh: Nguyễn Hải

Thực tế cho thấy, sau một thời gian đầu tư trồng cây xanh khá tự phát, cùng với yêu cầu chỉnh trang đô thị theo hướng xanh - sạch - đẹp, mạng lưới cây xanh đô thị Vinh đã bộc lộ nhiều bất cập. Trên nhiều tuyến phố có các cây xanh như ngô đồng, phượng… đã mục ruỗng nên nguy cơ gãy đổ lớn khi mưa bão.

Không những thế, theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các phường, xã phản ánh: Các loại cây lá to là tác nhân một phần gây ngập úng tại các tuyến phố. Nguyên nhân là mỗi khi mưa lớn, gió làm lá cây rụng xuống theo dòng nước bịt kín miệng các hố thu, giếng thăm dọc vỉa hè. Vì vậy, rất nên phải đánh giá, quy hoạch và mạng lưới cây xanh để thiết kế, trồng lại cho phù hợp.

bna_Một số cây xanh khác.jpg
Một số cây xoài trên đường Minh Khai đang chờ di chuyển đi để trồng lại cho phù hợp với tiêu chí cây xanh đô thị. Ảnh: N.H

Đại diện Phòng quản lý đô thị TP. Vinh cho biết thêm: Từ năm 2017, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2007-2017, thành phố Vinh đã có kế hoạch là cùng với đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị để phát triển các tuyến phố theo chủ đề, thành phố Vinh sẽ rà soát để loại bỏ các loại cây xanh đã bị mục ruỗng hoặc không còn phù hợp; đồng thời từng bước trồng mới các loại cây xanh phù hợp với tiêu chí cây xanh đô thị và tiến tới thiết kế mỗi tuyến phố trồng một loại cây đặc chủng để tạo điểm nhấn. Điều này đã được các đô thị lớn, thành phố du lịch nổi tiếng đã làm khá thành công. Cây xanh không chỉ tạo bóng mát mà còn nhằm tạo không gian, điểm nhấn để người dân, khách du lịch có thể vui chơi, check-in vào mỗi mùa hoa nở…

Cây xanh mới tạo điểm nhấn cho các tuyến phố

Việc thay thế, trồng mới lại hệ thống cây xanh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Lê Hồng Phong sau cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường và vỉa hè nằm trong trong kế hoạch chỉnh trang đô thị các tuyến phố trung tâm của thành phố. Trước khi quyết định trồng toàn bộ bằng lăng tại đường Lê Hồng Phong và cây nhổi tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố đã cân nhắc và tham khảo nhiều mẫu cây khác để lên phương án và trình UBND thành phố phê duyệt.

bna_ Hàng Nhổi đô thị.jpg
Hàng cây nhổi được Công ty CP Công viên cây xanh thành phố trồng thử nghiệm trước vỉa hè Sở Tài chính phát triển khá tốt, cho bóng mát và sạch. Ảnh: Nguyễn Hải

Từ kinh nghiệm chuyển đổi cây xanh tại các dự án chỉnh trang đô thị trên, cùng với nâng cấp hạ tầng, thành phố Vinh đã mạnh dạn đầu tư thay thế cây xanh tại các tuyến phố Cao Thắng, Hồ Tùng Mậu và Đại lộ Lê Nin, mới đây là đường Nguyễn Văn Cừ và hiện đang triển khai tại đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai.

bna_ Màu xanh của cây giáng hương và nét hiện đại đã dẫn hình thành trên tại đường Nguyễn Văn Cừ.jpg
Cây xanh mới trồng trên đường Nguyễn Văn Cừ đang phát triển khá tốt, vài năm nữa sẽ cho bóng mát. Ảnh: Nguyễn Hải

Đơn cử mới đây tại đường Lê Hồng Phong, trong số 511 cây xanh hiện có thì có 89 không phù hợp hoặc đã bị mục ruỗng, nguy cơ gãy đổ cao phải thanh lý, chỉ sử dụng, trồng lại được 85 cây bằng lăng, số còn lại sẽ đánh chuyển đi nơi khác trồng cho phù hợp.

Tương tự, trong số 309 cây xanh hiện hữu tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phải thanh lý 8 cây do mục ruỗng, dịch chuyển đi trồng ở nơi khác 301 cây, chỉ chọn để 45 cây phù hợp để dịch chuyển trồng lại. Trước đó, các cây xanh trên đường Hồ Tùng Mậu, Phan Đình Phùng hay Nguyễn Văn Cừ không còn phù hợp cũng đã được thay thế, di chuyển đến trồng tại các công viên hoặc khuôn viên cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn thành phố.

bna_Cắt cành để đánh chuyển cây xanh.jpg
Công ty Cây xanh thành phố cắt tỉa trước khi đánh chuyển cây xanh đi nơi khác trồng. Ảnh: N.H

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cho biết: Không chỉ hiện nay mà sắp tới, theo lộ trình đề ra và căn cứ vào điều kiện nguồn lực, thành phố sẽ lần lượt thay thế cây xanh trên các tuyến phố. Ngoài nguồn lực đầu tư từ nguồn ngân sách, thành phố cũng thu hút xã hội hóa bằng khuyến khích các chủ đầu tư dự án, người dân trồng mới cây trên vỉa hè tuyến phố, điểm công cộng theo quy hoạch, thiết kế được duyệt.

IMG_4449.jpg
Nếu được đầu tư và chăm sóc tốt, đường Lê Hồng Phong sẽ có điểm nhấn riêng với 100% trồng bằng cây Bằng lăng như đường Phùng Chí Kiên đã làm. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Về phía người dân, mong muốn TP Vinh tăng tỷ lệ cây xanh và phát triển hệ thống mạng lưới cây xanh để tạo điểm nhấn cho các tuyến phố. Tuy nhiên trước khi tiến hành thay thế cây xanh tại các tuyến phố nên tham vấn ý kiến các chuyên gia về đô thị và lâm sinh. Bên cạnh đó, cần công khai hóa thông tin, lộ trình thay thế cây xanh trên các tuyến phố để người dân nắm bắt, thấu hiểu và có sự đồng thuận cao./.

tin mới

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.