Mặt trận Tổ quốc và các thành viên cần phát huy tính chủ động, chuyên nghiệp trong các hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần phải tăng cường phát huy tính chủ động trong hoạt động; khẳng định, trau dồi và phát huy tính chuyên nghiệp trong hoạt động của mình, tạo được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.

Chiều 18/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai quyết liệt, hiệu quả

Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, khu dân cư, triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 một cách quyết liệt, bài bản, đúng hướng.

Qua đó, tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, có sức lan tỏa lớn, góp phần động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao vị thế, và khẳng định rõ vai trò “cầu nối” vững chắc, giữa Đảng, Nhà nước, với nhân dân.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Nổi bật, trong gần 3 năm qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã vận động ủng hộ số tiền và hiện vật lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 4.190 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo (gần đạt chỉ tiêu Nghị quyết 5.000 nhà), hỗ trợ 10.527 hộ phương tiện sản xuất, hơn 2.000 hộ mô hình sinh kế, 7.344 người nghèo khám chữa bệnh, 17.572 học sinh nghèo đi học.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và đem lại hiệu quả rõ nét.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã và đang từng bước khắc phục tình trạng “giám không sát, sát không giám” trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Trong 3 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức được 11.045 cuộc giám sát, phản biện xã hội và hội nghị đối thoại với hơn 235.136 lượt người tham gia, hơn 38.401 ý kiến.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác Dân tộc - Tôn giáo tiếp tục có nhiều đổi mới, thể hiện được vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là “Ngôi nhà chung” của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, MTTQ tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”; đây chính là “kim chỉ nam” của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để tiếp tục đổi mới, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong hệ thống chính trị.

Những kết quả nêu trên, đã góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thanh Lê

Nơi tập hợp, đoàn kết

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai một số nội dung trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Thứ nhất, trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hết sức lưu ý đó là tăng cường phát huy tính chủ động của mình.

Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần xây dựng kế hoạch hành động các chương trình, phong trào thi đua, các cuộc vận động trên cơ sở căn cứ vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình để chủ động trong việc xác định nội dung, quy mô, cách làm phù hợp của tổ chức, đơn vị mình.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần khẳng định, trau dồi và phát huy tính chuyên nghiệp trong hoạt động của mình, tạo niềm tin trong nhân dân, đối với các mạnh thường quân, các đối tượng ủy thác, phát huy hình ảnh của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho các tổ chức thành viên. Ảnh: Thanh Lê

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho các tổ chức thành viên. Ảnh: Thanh Lê

Thứ ba, là chú trọng xây dựng kỹ năng phản biện trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Tiếp tục nghiên cứu chức năng để phát huy thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật thực hiện chức năng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chức năng tập hợp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

“Mặt trận Tổ quốc phải là địa chỉ để thu hút thể hiện tinh thần yêu quê hương, đất nước, là nơi thể hiện sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân sâu và rộng nhất” - đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh.

Tặng hoa các đồng chí ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu bổ sung. Ảnh: Thanh Lê

Tặng hoa các đồng chí ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu bổ sung. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương bổ sung ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng 75 nhà đại đoàn kết cho các tổ chức thành viên và phát động cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên trang Fanpage Mặt trận Nghệ An./.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...