Mở rộng giao lưu hữu nghị, hợp tác, nâng tầm công tác đối ngoại của tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị tiếp tục quan tâm khai thác các nguồn lực; mở rộng giao lưu hữu nghị, hợp tác, góp phần nâng tầm công tác đối ngoại của tỉnh.

bna_ MH7.jpg
Sáng 25/7, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII để sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Ảnh: MH

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ; đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại

Trong 6 tháng đầu năm 2023, triển khai thực hiện chương trình công tác thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2023 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tích cực tuyên truyền các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân của Trung ương, của tỉnh thông qua Bản tin Đối ngoại Nhân dân và website của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, văn hoá và sự đổi mới, phát triển của đất nước và quê hương Nghệ An cũng như các chủ trương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh ở phạm vi rộng lớn hơn, phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin của nhiều đối tượng, nhất là người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An cũng đã xây dựng và đang từng bước hoàn thiện trang thông tin điện tử với tên miền: lhhnna.org.vn.

Trang thông tin điện tử được tích hợp nhiều thông tin và được kết nối chia sẻ thông tin từ Báo Nghệ An; Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và một số trang website của các sở, ban, ngành liên quan. Trang thông tin được triển khai đa ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, Anh, Lào, Thái, Đức, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật, Hàn.

bna_ MH11.jpg
Hội nghị được nghe giới thiệu và trình bày về giao diện trang thông tin điện tử của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh. Ảnh: MH

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã chủ trì tổ chức cho Đoàn Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Mỹ) và Đoàn Chính phủ Bỉ tại Việt Nam tham dự buổi truyền thông về phòng, chống mua bán người và di cư an toàn tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc. Cán bộ Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tích cực hưởng ứng viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác vận động viện trợ, khai thác nguồn lực được Liên hiệp và các tổ chức thành viên quan tâm đẩy mạnh. Kết quả 6 tháng đã vận động, kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà hảo tâm với tổng gần 450 triệu đồng và 1 máy tính xách tay. Từ nguồn vận động đã hỗ trợ hàng trăm suất học bổng cho lưu học sinh Lào; học sinh nghèo vượt khó các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

bna_MH1.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: MH

Liên hiệp cũng đã lập hồ sơ dự án và thông qua Đại sứ quán Nhật Bản trình cấp thẩm quyền Nhật Bản xem xét, phê duyệt viện trợ không hoàn lại xây dựng 4 phòng học tại Trường Tiểu học xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng; đồng thời lập dự án để làm việc với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội kêu gọi tài trợ Dự án Xây dựng phòng dạy ngoại ngữ và tủ sách học ngoại ngữ tại Trường THPT Cửa Lò.

Hoạt động quan hệ quốc tế, giao lưu hữu nghị được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh quan tâm mở rộng và đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp đã tổ chức đón, làm việc với hàng chục đoàn, các tổ chức của Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Thái Lan, Lào... để trao đổi sinh viên, giáo viên, kế hoạch hợp tác, nghiên cứu khoa học, dạy ngoại ngữ và lập các dự án hợp tác trong thời gian tới.

Liên hiệp làm cầu nối hợp tác giữa Công ty Liên doanh nhịp cầu Nhật Bản - Cienco4 (C4JB) làm việc với các Công ty sản xuất viên gỗ nén tại Khu công nghiệp VSIP, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Trung cấp Việt Anh, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung..., liên quan đến cơ hội liên kết sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực sang Nhật làm việc.

Công tác củng cố phát triển hội và an sinh xã hội tiếp tục được Liên hiệp quan tâm. Cụ thể, Liên hiệp đã quyên góp ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo và Quỹ Vì người nghèo với tổng 110 triệu đồng; nhận bảo trợ 2 cháu mồ côi mẹ, có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

 bna_MH15.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ trao đổi về nội dung xây dựng kỷ yếu và chất lượng trang thông tin điện tử. Ảnh: MH

Về phía các tổ chức hội hữu nghị tổ chức nhiều hoạt động theo đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần đưa công tác đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, tăng cường kết nối mối quan hệ giữa các cấp, các ngành trong tỉnh với các nước.

Tiếp tục mở rộng và tăng cường giao lưu hữu nghị

Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An nhấn mạnh vai trò công tác đối ngoại nhân dân và đặt ra yêu cầu cần tiếp tục nâng tầm cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần cùng với công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước vì mục tiêu thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

bna_ MH5.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: MH

Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh cũng thống nhất một số vấn đề liên quan đến xuất bản cuốn kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An; đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện trang thông tin điện tử, trong đó chú ý về nội dung, ngoài liên kết, chia sẻ thông tin với các trang thông tin điện tử trong và ngoài tỉnh thì phải chủ động nội dung sản xuất mang tính điểm nhấn, sự khác biệt, đặc thù liên quan đến nhiệm vụ của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An là hoạt động đối ngoại nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị tập trung quan tâm chuẩn bị đại hội các tổ chức hữu nghị song phương, gồm Hội Hữu nghị Việt-Anh; Hội hữu nghị Việt - Đức, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam-Ba Lan, Hội hữu nghị Việt-Pháp…; đồng thời tổ chức các hoạt động kỷ niệm các năm chẵn về thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với một số nước.

Liên hiệp và các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm khai thác các nguồn hỗ trợ phi chính phủ; chủ động triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng và tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác các nước, góp phần đưa công tác đối ngoại của tỉnh lên tầm cao hơn, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.