Một cách khẳng định vị thế cường quốc của Nga

Zapad 2017 cho thấy quân đội Nga có tiến bộ rõ rệt trong các chiến dịch phức tạp với quy mô lớn, khiến nhiều chuyên gia phương Tây bất ngờ.

cuoc-tap-tran-khang-dinh-vi-the-cuong-quoc-cua-nga

Xe tăng Nga tham gia tập trận Zapad 2017. Ảnh: NYTimes.

Cuộc tập trận chung Zapad 2017 đã kết thúc được một tháng, nhưng nhiều quan chức và nhà phân tích quân sự phương Tây vẫn tỏ ra bất ngờ trước sự tiến bộ của quân đội Nga. Đợt tập trận này cho thấy khả năng tiến hành hiệu quả các chiến dịch quy mô lớn và phức tạp của Moscow, trong đó việc ứng dụng công nghệ mới như máy bay không người lái (UAV) đã được cải thiện đáng kể, theo New York Times.

Tình báo phương Tây cho rằng quy mô và phạm vi của Zapad 2017 vượt xa những gì Điện Kremlin tuyên bố, biến nó trở thành cuộc tập trận lớn nhất của Nga từ sau Chiến tranh Lạnh. Trước đó, Nga tuyên bố quân số tham gia tập trận không vượt quá 13.000 người. Tuy nhiên, quan chức NATO tuyên bố hàng chục nghìn quân nhân Nga ở Bắc Cực, Viễn Đông, Biển Đen, khu vực gần biên giới Ukraine và Gruzia đã tham gia Zapad 2017.

"Các khoa mục tập trận kết hợp với nhau thành một cuộc tập trận chiến lược có sự tham gia của toàn bộ lực lượng quân đội Nga và Belarus", người phát ngôn NATO Oana Lungescu cho biết. Quân đội Nga đã triển khai nhiều khí tài của các quân binh chủng khác nhau, bao gồm cả lực lượng tên lửa chiến lược.

Giới phân tích phương Tây cho rằng Zapad 2017 là một phần nỗ lực phô diễn sức mạnh quân sự, nhằm khẳng định vị thế cường quốc thế giới của Moscow. Trong những năm gần đây, Nga đã triển khai quân đến Syria, sáp nhập bán đảo Crimea và liên tục tiến hành các cuộc tập trận bất ngờ.

Tập trận Zapad 2017 kéo dài từ ngày 14 đến 20/9, trong đó quân đội Nga đã đồng loạt triển khai nhiều công nghệ mới để tăng cường khả năng tác chiến. Moscow cũng cho thấy sự cải thiện trong khâu hậu cần, bao gồm cả việc che giấu và bảo vệ các tuyến tiếp tế quan trọng.

Binh sĩ Nga hiện nay được trang bị hệ thống liên lạc cá nhân tối tân, có khả năng kết nối với nhiều đơn vị khác nhau trên chiến trường. Bên cạnh đó là phi đội UAV trinh sát, một phần không thể thiếu của mọi cuộc tập trận.

cuoc-tap-tran-khang-dinh-vi-the-cuong-quoc-cua-nga-1

Phi đội trực thăng Mi-8 Nga tại Zapad 2017. Ảnh: NYTimes.

"Chúng là những thiết bị chủ chốt trong giai đoạn đầu chiến tranh, khi thời gian và khoảng cách tới chiến trường là yếu tố quan trọng, bên nào đến trước sẽ nắm lợi thế lớn. Cuộc tập trận năm nay cho thấy Nga đang tiếp tục cải thiện khả năng tiến hành chiến dịch hiệp đồng quân binh chủng, phối hợp giữa nhiều lực lượng khác nhau", chuyên gia Michael Kofman tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ (CNA) nhận định.

Trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ, tướng Joseph F. Dunford, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết Lầu Năm Góc theo dõi rất sát sao cuộc tập trận Zapad 2017, nhằm nắm được sự phát triển năng lực của quân đội Nga, cũng như các nguy cơ đối với an ninh Mỹ và NATO.

Dù quan chức quân sự phương Tây nhấn mạnh Washington và Moscow không ở bên bờ vực chiến tranh, họ vẫn lo ngại việc Nga tăng cường hoạt động quân sự có thể dẫn đến một cuộc đối đầu bất ngờ. "Quân đội Nga ngày càng cơ động và cân bằng hơn, đủ sức tiến hành mọi loại hình chiến tranh hiện đại", Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đánh giá.

Các nước vùng Baltic theo dõi cuộc tập trận đã bày tỏ lo ngại rằng Zapad 2017 có thể là cái cớ để Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Belarus, quốc gia Đông Âu có chung đường biên giới với ba thành viên NATO là Ba Lan, Litva và Latvia. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Tình báo Mỹ cho biết còn quá sớm để kết luận Nga có sử dụng Zapad 2017 để tăng cường hiện diện quân số và trang bị lâu dài ở Belarus hay không. Tuy nhiên, qua cuộc tập trận này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thành công trong việc thị uy sức mạnh, khiến cả thế giới phải theo dõi, giới chuyên gia phân tích Mỹ nhấn mạnh.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.