Mỹ sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí sát thương cho Ukraine

Lan Hạ (Theo Press TV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn The Guardian ngày 31/8, Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker cho biết, Washington sẽ cung cấp thêm vũ khí sát thương cho Kiev, nhằm giúp quốc gia Đông Âu này củng cố lực lượng hải quân và không quân để đối phó với cái mà họ gọi là mối đe dọa từ Nga.
Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker. Ảnh: AP
Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker. Ảnh: AP
Theo ông Volker, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã "hoàn toàn" sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí sát thương cho Ukraine. Quan chức này nêu rõ: "Họ (Ukraine) đang mất dần binh sỹ mỗi tuần để bảo vệ đất nước mình".. 
Và trong bối cảnh đó, việc Ukraine củng cố quân đội, tăng cường phòng thủ là điều hiển nhiên, điều dễ hiểu là họ tìm kiếm sự hỗ trợ, và điều đương nhiên là các nước khác nên giúp đỡ họ. Dĩ nhiên, họ cần sự hỗ trợ các loại vũ khí sát thương bởi họ đang bị tấn công". 
Ông Volker cho biết thêm, Kiev và Washington đang đàm phán về "năng lực hải quân, bởi như bạn biết đấy, hải quân của họ về cơ bản bị phía Nga nắm giữ". Do đó, theo ông Volker, "họ cần xây dựng lại lực lượng hải quân. Họ cũng có năng lực không quân hạn chế. Tôi nghĩ chúng ta cần xem xét hoạt động phòng không".
Hồi đầu năm nay, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng, trong đó viện trợ quân sự trị giá 250 triệu USD cho Ukraine vào năm 2019. 
Trước đây, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua dự luật này, song bị chính quyền Tổng thống Obama phủ quyết do lo ngại sự leo thang căng thẳng từ Nga. Hồi tháng 12 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã gỡ bỏ hạn chế này, và phê chuẩn việc chuyển giao vũ khí sát thương cho Kiev. 
Nga luôn cảnh báo Mỹ "đang vượt qua giới hạn" khi cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, cho rằng Washington đang gần như đẩy Kiev vào "cuộc đổ máu mới". 
Moskva cũng cảnh báo Washington về hậu quả của việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng số vũ khí này sẽ khiêu khích "sự hung hăng" của những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine, vốn đang tìm cách phát động một cuộc đổ máu mới tại khu vực miền Đông chìm trong xung đột tại quốc gia Đông Âu này./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.