NATO đang chuẩn bị cho các hành động 'nóng' có thể xảy ra ở biên giới

Theo Thanh Thảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Theo New York Times, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị đối phó với các hành động tiềm ẩn ở biên giới sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Cuộc xung đột tốn kém nhất của châu Âu kể từ Chiến tranh Lạnh đã thúc đẩy NATO nỗ lực toàn diện để biến mình thành một liên minh quân sự hùng mạnh”, New York Times viết hôm 17/4. Đồng thời nhấn mạnh, “tình hình ở Ukraine mang tính biến đổi đối với một tổ chức đã không hoạt động trong nhiều năm”.

Theo New York Times, NATO đang chuyển từ chiến lược “răn đe bằng trả đũa” sang “răn đe bằng cấm đoán”. Điều này có nghĩa là NATO sẽ bố trí thêm quân ở biên giới với Nga, tích hợp sâu hơn các kế hoạch quân sự của Mỹ và đồng minh, tăng chi tiêu quân sự cũng như yêu cầu chi tiết hơn đối với các đồng minh về thành phần quân sự.

“NATO đã không suy nghĩ nghiêm túc về việc bảo vệ lãnh thổ, nhưng bây giờ cần phải làm như vậy”, New York Times dẫn lời ông Ivo Daalder, cựu đặc phái viên Mỹ tại NATO cho biết.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Bên cạnh đó, các quan chức NATO thừa nhận, tổ chức này không có đủ lực lượng phù hợp để triển khai ở biên giới với Nga.

Theo tính toán của NATO, về mặt lý thuyết, liên minh có thể huy động 13 quân đoàn từ 40.000 đến 50.000 quân tham gia chiến sự nếu cần thiết, nhưng trên thực tế, con số này thấp hơn.

New York Times cho rằng, về vấn đề này Tư lệnh các lực lượng NATO tại châu Âu do Tướng Christopher Cavoli đứng đầu, cần tìm ra nơi sẽ có lợi hơn khi triển khai các đội quân hiện có, đồng thời đảm bảo tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng.

Cũng theo New York Times, NATO cũng phải giải quyết một số vấn đề trong lĩnh vực hậu cần.

Theo đó, ngay cả việc cung cấp viện trợ cho Ukraine qua Ba Lan cũng gặp phải những khó khăn nghiêm trọng. Chẳng hạn như tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa và thiếu toa tàu có khả năng vận chuyển thiết bị quân sự.

Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.