Nga phóng hơn 1.000 tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Nga đã phóng hơn 1.080 quả tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại nước này.
Nga phóng hơn 1.000 tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine ảnh 1
Khói bốc lên từ một khu vực bị tấn công ở Lviv. Ảnh: AP

Hãng tin CNN dẫn lời quan chức này cho biết, dù có lợi thế về số lượng vũ khí trên không nhưng Nga vẫn chưa có được ưu thế trên bầu trời Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, quân Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr và hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander để tấn công nước này.

Theo hãng tin AP, quân Nga vẫn đang dội hỏa lực xuống các thành phố của Ukraine, gồm cả Thủ đô Kiev và một cơ sở sửa chữa máy bay ở Lviv, gần biên giới với Ba Lan.

Tối 18/3, các quan chức Ukraine cho biết, thành phố cảng đang bị vây hãm Mariupol đã bị mất khả năng tiếp cận Biển Azov và các lực lượng Nga vẫn đang tấn công khu vực này. Hiện chưa rõ quân Nga đã kiểm soát được Mariupol hay chưa. Mariupol là cảng thương mại quan trọng ở Biển Azov, nơi kết nối với Biển Đen rộng lớn hơn nhiều bằng một eo biển hẹp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đề nghị Tổng thống Nga Putin dừng bao vây Mariupol, cho phép các hành lang nhân đạo hoạt động và ngừng bắn ngay lập tức.

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Nga đã có cuộc điện đàm kéo dài 70 phút, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết. Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Putin điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và nhận được đề nghị ngừng bắn tại Ukraine ngay lập tức.

Trong khi đó, một chỉ huy hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang đưa quân khỏi Syria để tăng cường lực lượng tại Ukraine.

Tướng Mỹ Frank McKenzie nói với các phóng viên rằng, ông thấy các hoạt động quân sự của Nga ở Syria không có nhiều thay đổi.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.