Nga tiến hành các biện pháp trừng phạt đầu tiên nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ

(Baonghean.vn) - Ngày 26/11, hai ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga, chính quyền Moscow đã quyết định tăng cường kiểm soát các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một thông báo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Alexander Tkatchev đề cập đến “việc các sản phẩm có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ đã lặp đi lặp lại các hành vi vi phạm các tiêu chuẩn của Nga”. Số lượng các sản phẩm nông sản vi phạm lên đến 15% tổng khối lượng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.

23
Các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị chính quyền Nga kiểm soát chặt chẽ hơn. Ảnh: Internet

Bộ trưởng Tkatchev cho biết, trên các sản phẩm này đều có “các chất bị cấm và độc hại” cũng như hàm lượng thuốc trừ sâu hoặc muối nitrat quá cao.

Do đó, chính phủ Nga đã giao cho cơ quan phụ trách an ninh dịch tễ Rosselkhoznadzor tăng cường kiểm soát không chỉ đối với “các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm” nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ mà còn đối với cả “các tổ chức vận chuyển qua biên giới hay có cơ sở sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ”.

Các biện pháp trên của chính quyền Nga chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành nông nghiệp cả 2 nước khi Thổ Nhĩ Kỳ là nước chuyên xuất khẩu trái cây rau củ quả và đồng thời cũng là nhà cung cấp chính cho xứ sở bạch dương.

Trước đó, vào ngày 25/11, Bộ trưởng Tkatchev từng lên tiếng đảm bảo Nga sẽ có nguồn cung cấp thực phẩm khác như từ Iran, Israel, Morocco, Azerbaijan, Uzbekistan nếu áp dụng lệnh cấm đối với các sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ nhiều năm nay, Nga thường xuyên cáo buộc các sản phẩm nông nghiệp từ các nước khác nhập khẩu vào Nga vi phạm các quy định về an ninh dịch tễ và tiến hành cấm vận.

Một trong số các trường hợp tiêu biểu là lệnh cấm vận hồi mùa hè năm 2014 đối với hầu hết các sản phẩm thực phẩm từ các nước phương Tây đang áp đặt lệnh trừng Pháp với Nga vì cuộc khủng hoảng Ukraina. Các biện pháp cấm vận của Nga đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người nông dân châu Âu. Biện pháp này cũng được mở rộng đối với Ukraina kể từ hồi tháng 1/2015.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.