Nga tuyên bố 'đáp trả' mạnh việc Séc trục xuất 2 nhân viên ngoại giao

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, việc trục xuất các nhà ngoại giao của nước này gây thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ Nga - Séc.

Ngày 5/6, truyền thông Nga đưa tin, Chính phủ Séc đã tuyên bố 2 nhân viên của Văn phòng đại diện Hợp tác Nga (Rossotrudnichestvo) là “những người không được chào đón” và phải rời khỏi Praha trong vòng 48 giờ. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, việc này gây thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ Nga - Séc và sẽ đáp trả tương xứng. 

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở Thủ đô Moscow.
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở Thủ đô Moscow.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, việc trục xuất các nhà ngoại giao của nước này gây thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ Nga - Séc. Trong thông báo của Bộ này nêu rõ:

“Phía Séc đã hành động không trung thực và không xứng đáng, khi thực hiện bước đi không thân thiện này. Không có lý do, chính quyền Séc đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho mối quan hệ Nga - Séc... Đối với những hành động khiêu khích như vậy, cần phải đáp trả”.

Bộ Ngoại giao Nga dự định sẽ chuẩn bị sự đáp trả tương xứng. Không những thế, các hành động của Praha sẽ được tính đến khi xây dựng mối quan hệ của Nga đối với Cộng hòa Séc.

Trước đó, trong cùng ngày, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrei Babish thông báo, nước này đã tuyên bố, quyền lãnh đạo Văn phòng đại diện Hợp tác Nga (Rossotrudnichestvo) Andrei Konchakov ở Praha và một nhân viên cơ quan có tên Rybakov là “những người không được chào đón”.

Theo lời ông, các nhân viên Nga bị trục xuất vì họ bị cáo buộc thực hiện các hoạt động gián điệp, mà vì một trong số họ đã gửi thông tin sai lệch đến cơ quan chuyên biệt của Séc về mối nguy hiểm đe dọa các chính trị gia Séc. 

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.