Nga và Ukraine trao đổi tù nhân; Xung đột thương mại Mỹ - Trung sẽ kéo dài nhiều năm

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga và Ukraine trao đổi tù nhân; Xung đột thương mại Mỹ - Trung sẽ kéo dài nhiều năm; Iran bắt tàu và 12 thuyền viên người Philippines; Quân đội Triều Tiên có thay đổi lớn về nhân sự lãnh đạo... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga và Ukraine trao đổi tù nhân

Nga xac nhan hoan tat cuoc trao doi tu nhan lich su voi Ukraine hinh anh 1
Máy bay Nga xuất hiện ở sân bay quốc tế Borispil bên ngoài Kiev. Ảnh: Reuters

Theo RT, các máy bay chở tù nhân Nga và Ukraine hôm 7/9 hạ cánh xuống sân bay Kiev và Moscow, hoàn tất vụ hoán đổi tù nhân với định dạng 35 đổi 35. Chiếc phi cơ Nga trước đó tới sân Borispil vào sáng 7/9. Khi trở về, nó chở theo trưởng đại diện của hãng tin Nga RIA Novosti tại Ukraine Kirill Vyshinsky cùng các tù nhân khác từng bị Kiev bắt giữ. 

Nikolai Polozov, luật sư của nhóm 24 thủy thủ Ukraine Nga bị bắt giữ hồi tháng 11/2018 cho biết các thân chủ của ông là một phần của cuộc trao đổi. Roman Sushchenko, nhà báo thuộc hãng thông tấn Ukraine từng bị Nga bắt giữ năm 2016 cũng được cho là có tên trong 35 tù nhân Ukraine trong đợt trao đổi này. Đây sẽ là đợt trao đổi tù nhân đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ năm 2017.

Quân đội Triều Tiên có thay đổi lớn về nhân sự lãnh đạo

Quân đội Triều Tiên có thay đổi lớn về nhân sự lãnh đạo
Quân đội Triều Tiên có Tổng tham mưu trưởng mới.

Theo hãng tin KCNA của Triều Tiên, quyết định bổ nhiệm Tướng Pak Jong-chon làm Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên được công bố tại một buổi lễ có sự tham dự của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tướng Pak sẽ kế nhiệm ông Ri Yong gil - một chuyên gia về hoạt động quân sự, người giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng của quân đội Triều Tiên từ năm 2013.

Nhà phân tích Ahn Chan-il cho rằng, động thái trên cho thấy quân đội Triều Tiên trong thời gian tới có thể sẽ tập trung vào kế hoạch phát triển vũ khí mới. Theo ông Ahn, Triều Tiên dường như đang cảm thấy bị đe dọa sau khi Hàn Quốc hồi đầu năm mua các máy bay chiến đấu F-35 có khả năng tàng hình trước radar của Mỹ.

Xung đột thương mại Mỹ - Trung sẽ kéo dài nhiều năm? 

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow phát biểu với báo chí ngày 6.9 /// Reuters
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow phát biểu với báo chí. Ảnh: Reuters

Phát biểu với giới phóng viên Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho hay, dù Mỹ và Trung Quốc đã đàm phán về những vấn đề thương mại và sở hữu trí tuệ trong 18 tháng qua. "Chúng tôi phải sửa đổi và nếu điều đó kéo dài một thập niên thì cũng đành chấp nhận”, ông Kudlow cho biết thêm.

Cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung kéo dài 14 tháng leo thang từ tháng 5, khi các cuộc đàm phán sụp đổ sau khi Bắc Kinh rút lại các cam kết trước đó là thay đổi theo luật nhằm cải thiện việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, hạn chế tình trạng ép buộc chuyển giao công nghệ Mỹ cho các công ty Trung Quốc và cho phép Mỹ tiếp cận thêm thị trường Trung Quốc.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela bị điều tra tội phản quốc

Lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tham dự phiên họp của Quốc hội Venezuela tại Caracas ngày 20/8. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tham dự phiên họp của Quốc hội Venezuela tại Caracas ngày 20/8. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã mở cuộc điều tra Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido vì đàm phán bất hợp pháp để từ bỏ tuyên bố chủ quyền lịch sử của đất nước với vùng lãnh thổ Esequibo. Đây là tội phản quốc", Bộ trưởng Tư pháp Tarek William Saab cho biết trong cuộc họp báo ở Caracas ngày 7/9.

Trước đó, Tổng thống Nicolas Maduro kêu gọi các công tố viên nộp đơn tố cáo tội phản quốc của Guaido khi "âm mưu giao nộp Esequibo cho các công ty đa quốc gia". Cáo buộc dựa trên bản ghi âm một quan chức Mỹ khuyên cố vấn của Guaido "giao Esequibo cho tập đoàn dầu khí Exxon Mobil và các công ty đa quốc gia khác".

Hội đồng Lập hiến Venezuela đã tước quyền miễn trừ của Guaido hồi tháng 4. Thủ lĩnh phe đối lập còn đối mặt với cáo buộc vi phạm lệnh cấm xuất cảnh và tiếm quyền sau khi tự xưng là tổng thống lâm thời.

Guaido hiện vẫn tự do và tiếp tục hoạt động chống lại Tổng thống Maduro. Mỹ, nước hỗ trợ Guaido nhiều nhất, cảnh báo chính quyền Venezuela về "hậu quả nghiêm trọng" nếu chính trị gia 36 tuổi bị bắt.

Iran bắt tàu và 12 thuyền viên người Philippines

Tàu cao tốc Iran lướt qua tàu chở dầu Stena Impero mang cờ Anh hồi tháng trước. Ảnh: Reuters.

Tàu cao tốc Iran lướt qua tàu chở dầu Stena Impero mang cờ Anh hồi tháng trước. Ảnh: Reuters

Reuters ngày 7/9 đưa tin Cảnh sát biển Iran đã bắt một tàu kéo cùng 12 thuyền viên người Philippines vì nghi vấn buôn lậu dầu tại vùng Vịnh. Reuters dẫn lại nguồn từ đài truyền hình quốc gia của Iran, cho biết tàu kéo này chở theo 284.000 lít dầu diesel. Tuy nói 12 thuyền viên là người Philippines, bản tin này không cho biết chiếc tàu treo cờ nước nào.

Iran là một trong những nước có giá nhiên liệu rẻ nhất thế giới nhờ chính phủ trợ giá mạnh tay. Đây cũng là quốc gia đang phải đối phó với nạn buôn lậu dầu ra nước ngoài thông qua đường biên giới và đường biển. Iran đã liên tục bắt giữ các tàu vì nghi vấn buôn lậu dầu tại vùng Vịnh.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.