Ngập lụt sâu, rộng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và sụt lún ven sông trên các sông Bắc Trung Bộ và ngập lụt sâu diện rộng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đó là nhận định của chuyên gia thời tiết - ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ.

PV: Thưa ông, xin ông đánh giá tình hình khí tượng thủy văn, nguy cơ do thời tiết gây ra hiện nay?

Ông Nguyễn Xuân Tiến: Hiện nay, lũ trên hạ lưu sông Cả ở xu thế lên chậm; Trên các sông khác trong khu vực Bắc Trung Bộ ở xu thế xuống. Mực nước lúc 07h00 ngày 13/10 trên các sông như sau:

- Trên sông Mã tại Lý Nhân: 8.27m, dưới mức BĐ1: 1.23m; tại Giàng: 4.10m, dưới mức BĐ1: 0.10m.

- Trên sông Bưởi tại Kim Tân:  13.34m, trên mức BĐ3: 1.34m.

- Trên sông Cả tại Dừa: 21.86m trên mức BĐ1: 01.36; tại Đô Lương: 15.01m trên mức BĐ1: 0.50m; tại Nam Đàn: 6.37m trên mức BĐ1: 0.97m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cả tại Nam Đàn sẽ đạt đỉnh ở mức 6.45m, trên BĐ1 1.05m và sau đó dao động ở mức đỉnh; trên các sông trong khu vực tiếp tục ở xu thế xuống.

Mực nước trên các sông có khả năng như sau:

- Sông Bưởi tại Kim Tân ở mức 12.6m (trên BĐ3: 0.60m);

- Sông Mã tại Lý Nhân ở mức 6.80m, dưới mức BĐ1: 2.70m; tại Giàng: 3.40 dưới mức BĐ1: 0.60m;

- Sông Cả tại Dừa ở mức 21.50 m, trên mức BĐ1: 1.00m; tại Nam Đàn ở mức 6.35m, trên BĐ1: 0.95m.

Một khu dân cư ở xã Hưng Nhân tứ bề bị nước bao vây. Ảnh: S.N
Một khu dân cư ở xã Hưng Nhân, Hưng Nguyên bị nước bao vây. Ảnh: S.N

PV: Ông có nhận định như thế nào về cơn bão số 11 đang hình thành và mạnh dần lên hiện nay?

Ông Nguyễn Xuân Tiến: Sáng nay, bão Khanun đã vượt qua phía Bắc đảo Lu-dông (Philippines) và đi vào Biển Đông, cơn bão số 11.

Hồi 07 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc đảo Lu-dông (Philippines), cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 880km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và mạnh lên. Đến 07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cơn bão số 11 mang tên KHANUN đang hình thành và mạnh dần lên cấp 12. Ảnh: VP
Cơn bão số 11 mang tên KHANUN đang hình thành và mạnh dần lên cấp 12. Ảnh: VP

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

P.V: Như vậy tình hình thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ ngày và đêm nay (13/10) như thế nào?

Ông Nguyễn Xuân Tiến: Do chịu ảnh hưởng của luỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, kết hợp với rìa phía Bắc của Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13 – 15 độ vĩ bắc nên ở khu vực Trời nhiều mây. Có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển có nơi cấp 4.

Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và sụt lún ven sông trên các sông Bắc Trung Bộ và ngập lụt sâu diện rộng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Bắc Trung Bộ.

P.V: Đây có phải là hình thái thời tiết bất thường? Trong quá khứ đã từng xảy ra hiện tượng thời tiết tương tự hay chưa?

Ông Nguyễn Xuân Tiến: Tháng 9, 10 là thời kỳ lũ chính vụ ở Bắc Trung Bộ, nên đợt mưa lũ này ở Nghệ An không có gì bất thường. Tuy nhiên, đợt mưa này lan rộng ra cả Bắc Bộ và Tây Bắc là ít thấy. Trong quá khứ đã có các trận lũ lớn xuất hiện vào thời kỳ này trên các sông ở Nghệ An như các năm: 1988, 2010, 2013.

PV: Ông có dự báo gì về các hiện tượng thời tiết trong  thời gian tới?

Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ có nhiều tác động lớn tới Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng. Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng số lượng các cơn bão có cường độ lớn, gia tăng các hiện tượng KTTV (khí tượng thủy văn) khác như tố, lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ lớn, lũ quét, ngập lụt, ngập úng, hạn hán, rét đậm rét hại…

Xin cảm ơn ông!

Việt Phương

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.