Nghệ An: 50 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật ‘Đời Sen’

(Baonghean.vn) - Tối 14/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, thành phố Vinh (Nghệ An), Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Đời Sen”.

Nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Lễ hội Làng Sen năm 2022 và Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ Làng Sen”, Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Đời Sen” trưng bày 50 tác phẩm của Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Bích đến từ TP. Hồ Chí Minh. 

Ảnh: Công Kiên
Người dân xem những bức ảnh hoa sen của tác giả Trần Bích được trưng bày tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật "Đời Sen". Ảnh: Công Kiên

Các tác phẩm ảnh nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm có nội dung về đời sen, phụ nữ và sen. Hoa sen vừa cao cả, trong trắng lại vừa giản dị, đặc biệt là ở môi trường nào cũng vươn lên, khẳng định sức sống mãnh liệt. Vì thế, hoa sen tượng trưng cho hình ảnh cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam với phẩm chất chịu thương, chịu khó và đức hy sinh cao cả, luôn che chở, chăm sóc, nuôi nấng dạy dỗ các con nên người.

Những tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Đời Sen” được công chúng đánh giá cao về chất lượng nội dung và nghệ thuật thể hiện. Qua đó, khẳng định nét đẹp nhân văn của các tác phẩm và tâm huyết, tài năng của Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Bích.

Một trong những bức ảnh hoa sen của tác giả Trần Bích trưng bày tại Triển lãm.
Một trong những bức ảnh hoa sen của tác giả Trần Bích trưng bày tại triển lãm.

Sau triển lãm, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Bích sẽ trao các tác phẩm đã trưng bày để Hội LHPN Việt Nam tổ chức bán đấu giá và sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được để triển khai thực hiện các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội phát động.

Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Đời Sen” diễn ra từ ngày 14/5 - 19/5/2022 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Những tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Đời Sen” được công chúng đánh giá cao về chất lượng nội dung và nghệ thuật thể hiện.
Những tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Đời Sen” được công chúng đánh giá cao về chất lượng nội dung và nghệ thuật thể hiện.

Nhiếp ảnh gia Trần Bích tên thật là Trần Văn Bích, SN 1946 tại tỉnh Khánh Hòa. Ông là một doanh nhân, đến với nhiếp ảnh từ năm 2002 như một thú vui, giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Vào đầu tháng 3/2009, bắt đầu đam mê chụp hoa sen, từ đó đi khắp các miền đất nước để tìm vẻ đẹp của loài hoa nổi tiếng này.

Đến nay, tác giả Trần Bích đã tổ chức thành công 19 cuộc triển lãm về ảnh hoa sen, thu được tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ông đã dành toàn bộ số tiền này để tặng các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, các cụ già neo đơn và những người gặp hoàn cảnh khó khăn… ở các địa điểm tổ chức triển lãm.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.