Theo ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải Nghệ An, trước tình hình lao động từ tâm dịch hồi hương bằng xe máy gặp nhiều khó khăn khi phải vượt hành trình bão táp, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã giao Sở Giao thông và Vận tải bố trí xe để đón các lao động từ cầu Bến Thủy 2 đi hết hành trình còn lại.
![]() |
Do nhiều người không biết được trung chuyển về tận quê nên thanh tra giao thông phải giải thích. Ảnh: Tiến Hùng |
"Trước mắt, chúng tôi đã bố trí các xe khách chở các lao động, kèm theo xe tải để chở xe máy của họ. Do sáng nay các lao động hồi hương rải rác nên phải chờ đủ người thì xe khách sẽ xuất phát", ông Hải nói và cho hay, các xe khách chở người hồi hương từ tâm dịch sẽ phân ra 3 tuyến: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48. Khi đến huyện nào, Sở Giao thông và Vận tải sẽ liên hệ để huyện đó chịu trách nhiệm ra đón công dân của mình đưa đi cách ly tập trung.
![]() |
Những chiếc xe máy được gom lại bên đường chờ trung chuyển về quê. Ảnh: Tiến Hùng |
Ngoài ra, đối với những người quê ở các tỉnh khác chạy xe máy từ tâm dịch về quê đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông và Vận tải đang đề nghị lực lượng CSGT gom thành từng đoàn để áp tải qua địa phận tỉnh Nghệ An một cách an toàn.
![]() |
Tháo hành lý, chuẩn bị đưa xe máy lên phương tiện trung chuyển. Ảnh: Tiến Hùng |
Trong khi đó, phần lớn các lao động Nghệ An hồi hương bằng xe máy tập trung các huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong.... Đây đều là những huyện vùng cao, cách cầu Bến Thủy 2 từ 200km trở lên. Chính vì thế, từ cầu Bến Thủy 2, họ phải chạy xe máy cả buổi mới có thể về tới quê nhà.
![]() |
Bốc xếp xe máy lên xe trung chuyển tại cầu Bến Thủy 2. Ảnh: Công Hậu |