Nghệ An: Các địa phương chủ động đối phó với bão số 2

(Baonghean.vn) - Trước thời điểm bão số 2 đổ bộ vào đất liền, các địa phương chủ động kiểm tra công tác phòng, chống bão; hàng quán ven biển đã được đóng cửa toàn bộ.
Sáng nay 2/8, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đoàn công tác đã về kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với cơn bão số 2 tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn.
Sáng nay 2/8, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đoàn công tác đã về kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với cơn bão số 2 tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn.
Đoàn kiểm tra xuồng sẵn sàng cho công tác cứu hộ tại Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn
Đoàn kiểm tra xuồng sẵn sàng cho công tác cứu hộ tại Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn
A tú kiểm tra chợ vinh. Cống thông thuyền. Các trạm bơm tiêu úng cầu đen cầu trị. Kiểm tra hệ thống hố thu nước, kênh mương trên địa bàn tp.
Cũng trong sáng nay (2/8), đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 2 tại khu vực chợ vinh, cống thông thuyền, các trạm bơm tiêu úng Cầu Đen, Cầu Trị và hệ thống hố thu nước, kênh mương trên địa bàn thành phố. Ảnh: Lâm Tùng
Còn tại thị xã Cửa Lò, Phó Chủ tịch UBND thị xã Võ Văn Hùng đã đi kiểm tra toàn bộ công tác phòng, chống bão số 2. Thông tin cho biết, 100% tàu thuyền của địa phương đã neo đậu an toàn. Ảnh: Thu Huyền
Còn tại thị xã Cửa Lò, Phó Chủ tịch UBND thị xã Võ Văn Hùng đã đi kiểm tra toàn bộ công tác phòng, chống bão số 2. Thông tin cho biết, 100% tàu thuyền của địa phương đã neo đậu an toàn. Ảnh: Thu Huyền
Bộ đội Biên phòng Đồn cửa khẩu cảng Cửa Lò giúp dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Thu Huyền
Bộ đội Biên phòng Đồn Cửa khẩu Cảng Cửa Lò giúp dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Thu Huyền
Ốt quán ven biển Cửa Lò đóng cửa, ngừng phục vụ khách để phòng chống bão số 2, từ sáng 2/8. Ảnh: Thu Huyền
Toàn bộ ki ốt quán ven biển Cửa Lò đóng cửa, ngừng phục vụ khách để phòng, chống bão số 2, từ sáng 2/8. Ảnh: Thu Huyền
Thuyền mủng được ngư dân Cửa Lò ngừng hoạt động, đưa về an toàn. Ảnh: Thu Huyền
Thuyền mủng được ngư dân Cửa Lò ngừng hoạt động, đưa về an toàn. Ảnh: Thu Huyền
Toàn bộ hàng quán tại biển Diễn Thành (Diễn Châu) đã được thu dọn, đóng kín cửa đề phòng bão số 2. Ảnh: Quang An
Toàn bộ hàng quán tại biển Diễn Thành (Diễn Châu) đã được thu dọn, đóng kín cửa đề phòng bão số 2. Ảnh: Quang An
Bà Hồ Thị Tâm - Chủ tịch UBND xã Diễn Thành cho biết: "Toàn xã có hơn 100 ki -ốt ven biển, chúng tôi đã chỉ đạo các chủ ki -ốt phải gấp rút thu dọn hàng quán, đồng thời cắt cử lực lượng chức năng của xã phối hợp với Đồn Biên phòng Diễn Thành kiểm tra các địa điểm ách yếu trước khi bão đổ bộ". Ảnh: Quang An
Bà Hồ Thị Tâm - Chủ tịch UBND xã Diễn Thành cho biết: "Toàn xã có hơn 100 ki -ốt ven biển, chúng tôi đã chỉ đạo các chủ ki -ốt phải gấp rút thu dọn hàng quán, đồng thời cắt cử lực lượng chức năng của xã phối hợp với Đồn Biên phòng Diễn Thành kiểm tra các địa điểm ách yếu trước khi bão đổ bộ". Ảnh: Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.