Nghệ An: Cháy cửa hàng tạp hóa lan vào nhà 3 tầng, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - ​Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ cửa hàng bán tạp hóa, lan vào cháy tầng 1, bốc lên tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng, sau đó tiếp tục cháy lan sang nhà hàng xóm bên cạnh.

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 3/11, một vụ cháy đã xảy ra tại cửa hàng bán tạp hóa của gia đình anh Nguyễn Trí Dũng (SN 1977) và vợ là chị Lê Thị Nhung (SN 1977), trú xóm 10, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Ngọc Phương
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Ngọc Phương

Ngọn lửa được xác định xuất phát từ góc phải của cửa hàng tạp hóa, sau đó lan ra khắp cửa hàng. Do có nhiều vật dụng dễ cháy như sách, vở, đồ nhựa, dày, dép nên lửa lan nhanh một cách dữ dội.

Lửa cuồn cuộn bốc vào trong tầng 1 sát cửa hàng tạp hóa, sau đó tiếp tục cháy lên tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng. Diện tích cháy ước tính 200 m2.

Sau đó, lửa vẫn tiếp tục bốc cao, lan sang nhà ông Nguyễn Trí Khanh (hàng xóm anh Dũng).

Để dập tắt vụ cháy, 5 chiếc xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sỹ đã được điều đến hiện trường. Ảnh: Ngọc Phương
Để dập tắt vụ cháy, 5 chiếc xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sỹ đã được điều đến hiện trường. Ảnh: Ngọc Phương

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH số 4 đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC& CNCH số 5 đóng trên địa bàn huyện Đô Lương đã phối hợp ứng cứu, điều thêm 3 xe chữa cháy và 18 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Với sự nỗ lực dập lửa của hàng chục cán bộ, chiến sỹ cảnh sát và 5 xe chữa cháy, vụ cháy đã được dập tắt lúc 14 giờ cùng ngày.

Ngôi nhà 3 tấng của gia đình anh Nguyễn Trí Dũng, phía trước là cửa hàng tạp hóa. Ảnh: Ngọc Phương
Ngôi nhà 3 tầng của gia đình anh Nguyễn Trí Dũng, phía trước là cửa hàng tạp hóa. Ảnh: Ngọc Phương

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa tại cửa hàng, 1 chiếc xe máy tay ga, đồ dùng trong gia đình ở tầng 1, tầng 2. Rất may không thiệt hại về người.

Tổng thiệt hại vụ cháy tại hộ gia đình anh Dũng ước tính 1 tỷ đồng. Riêng hộ gia đình ông Nguyễn Trí Khanh (hàng xóm), thiệt hại do cháy khoảng 30 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.                                           

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).