Nghệ An chính thức dừng Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 2019 - 2020

(Baonghean.vn) - Đây là quyết định mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học này để phòng tránh dịch Covid – 19.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, ngày 9/3/ 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 388/SGD&ĐT-KTKĐCLGD về việc hoãn thời gian tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, năm học 2019-2020.

Tuy nhiên, đến thời điểm này dịch bệnh Covid-19 chưa kết thúc, học sinh mới đi học trở lại, các nhà trường đang dần ổn định nền nếp, tập trung dạy học hoàn thành chương trình... Vì vậy, trên cơ sở xem xét toàn diện các khía cạnh thực tế của công tác tổ chức thi, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định không tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và lớp 11 năm học 2019-2020.

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên việc học của học sinh trong năm học 2019 - 2020 bị gián đoạn nhiều tháng và ảnh hưởng tới nhiều kỳ thi quan trọng. Ảnh: Mỹ Hà
Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên việc học của học sinh trong năm học 2019 - 2020 bị gián đoạn nhiều tháng và ảnh hưởng tới nhiều kỳ thi quan trọng. Ảnh: Mỹ Hà
Theo đó, Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5/2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tạm dừng kỳ thi năm nay dành cho học sinh của khối 9 và khối 11.
Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi cho học sinh lớp 9 và lớp 12, đặc biệt là học sinh lớp 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trong tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, bắt đầu từ năm học 2020-2021, Sở  tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và lớp 12 vào tháng 12 hàng năm.

Ngày 5/5/2020, Cục Quản lý chất lượng  - Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa có quyết định không tổ chức thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực trong năm 2020.

Đây cũng là một trong những kỳ thi có số lượng học sinh Nghệ An tham dự khá đông.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.