Nghệ An: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, dân tràn ra đường buôn bán

(Baonghean.vn) - Dù chợ Rạng xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã được xây dựng mới khang trang 4,9 tỷ đồng, nhưng lại bị bỏ hoang. Trong khi đó, dân lại biến Quốc lộ 46B thành nơi buôn bán họp chợ, gây ách tắc giao thông.
Lòng đường QL 46B đoạn qua xã Thanh Hưng (Thanh Chương) biến thành chợ gây ách tắc giao thông. Ảnh: Văn Trường
Lòng đường QL 46B  đoạn qua xã Thanh Hưng (Thanh Chương) biến thành chợ gây ách tắc giao thông. Ảnh: Văn Trường

Chợ Rạng cũ, xã Thanh Hưng (Thanh Chương) được họp 12 phiên/tháng vào các buổi sáng và các tiểu thương tràn hết ra Quốc lộ 46B để buôn bán. Các mặt hàng như thịt, cá, rau... được bày dọc hai bên đường. Các phương tiện cũng dừng đỗ xe ngay giữa đường để mua hàng, gây tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên.

Trái ngược với sự nhộn nhịp họp chợ ven đường QL 46B, cách đó chỉ khoảng 100m, chợ Rạng dù mới xây dựng đã đưa vào sử dụng khang trang, sạch sẽ nhưng lại vắng ngắt.

Theo tìm hiểu, chợ Rạng mới xã Thanh Hưng được xây dựng từ năm 2016 (do UBND xã Thanh Hưng làm chủ đầu tư), chợ được thiết kế khuôn viên rộng trên 5.000 m2, có đình chợ rộng 150 m2. Chợ được đưa vào sử dụng từ tháng 6/2018,  phục vụ nhu cầu mua, bán cho các xã Thanh Hưng, Thanh Tiên, Thanh Văn và cả Thuận Sơn (Đô Lương); tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoạt động.

Trong khi chợ Rạng mới được đầu tư 4,9 tỷ đồng, khang trang đã đưa vào sử dụng lại bỏ hoang lãng phí. Ảnh: Văn Trường
Trong khi chợ Rạng mới được đầu tư 4,9 tỷ đồng, khang trang đã đưa vào sử dụng lại bỏ hoang lãng phí. Ảnh: Văn Trường

Lý giải về việc chợ mới đã xây dựng xong nhưng lại để dân họp chợ ngoài đường, ông Lê Văn Nghị - Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng cho biết: "Hiện chúng tôi đang chọn ngày tốt để cho dân vào họp chợ, dự kiến trong tháng 3 này sẽ vận động nhân dân vào họp chợ mới".

Quốc lộ 46B đi Đô Lương, Thanh Chương có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông. Vì vậy, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ dễ để lại những hậu quả khó lường về tai nạn giao thông. Xã Thanh Hưng cần sớm có giải pháp để đưa người dân vào họp ở chợ mới, tránh tình trạng lãng phí công trình, vừa giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông cho người và phương tiện qua đây.

Tp Vinh: Dân biến đường thành nơi họp chợ

Tp Vinh: Dân biến đường thành nơi họp chợ

(Baonghean.vn) - Đầu buổi sáng hoặc cuối chiều hàng ngày, tình trạng những tuyến đường quanh các chợ ở TP Vinh lại biến thành nơi mua, bán nhộn nhịp làm ách tắc giao thông, gây mất mỹ quan đô thị vẫn diễn ra mà chưa được các cơ quan chức năng xử lý triệt để.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.