Nghệ An: Nhiều cầu tràn ngập nước, giao thông chia cắt

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của bão Conson, mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường, cầu tràn Quốc lộ, tỉnh lộ ở Nghệ An bị ngập úng.
Cầu tràn Km 25+250 D xã Châu Phong (Quỳ Châu) đã bị ngập sâu sáng 9/9. Ảnh: Văn Trường
Cầu tràn Km 25+250 D xã Châu Phong (Quỳ Châu) đã bị ngập sâu sáng 9/9. Ảnh: Văn Trường

Đến 9 giờ sáng nay (9/9), tràn km 23+850 và tràn km 25+250 D trên tỉnh lộ 544 thuộc địa phận bản Lìm, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu đã ngập nước sâu, chảy xiết từ 1 - 1,2 mét. Hiện tại khu vực bản Lìm, xã Châu Phong đã bị cô lập.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện Quỳ Châu, toàn huyện hiện có 6 cầu tràn bị ngập nước thuộc các xã Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Hoàn, thị trấn Tân Lạc, Châu Phong. Tất cả các điểm ngập đều được chính quyền địa phương cử lực lượng chốt chặn không cho dân qua lại. 
 
Canh gác cầu tràn trên QL 48 E, km 59+950 xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn bị ngập nước. Ảnh: Văn Trường
Canh gác cầu tràn trên QL 48 E, km 59+950 xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn bị ngập nước. Ảnh: Văn Trường

Cũng trong sáng nay, trên Quốc lộ 48 E có 2 cầu tràn bị ngập nước hơn 1 mét là tràn km 59+950 và tràn km 61+800 thuộc xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn.

Đại diện Sở GTVT cho biết: Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 7 cầu tràn ngập nước chủ yếu ở huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu. Để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị quản lý giao thông phối hợp với chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng chốt chặn, lập các rào chắn tạm thời, cử lực lượng canh gác tuyệt đối không cho người dân qua lại ở 2 phía cầu tràn.

Đoạn đường qua bản Lìm, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu bị ngập nước. Ảnh: Văn Trường
Đoạn đường qua bản Lìm, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu bị ngập nước. Ảnh: Văn Trường

Hiện nay, mực nước ở các sông, suối, đập tràn ở một số huyện miền núi đang dâng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, chốt chặn ở khu vực có nguy cơ nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng cho nhân dân./.

Nghệ An ra công điện về ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng

Nghệ An ra công điện về ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có Công điện số 08/CĐ-BCH PCTT&TKCN hồi 15 giờ 30 phút ngày 07/7/2021 gửi các địa phương, sở, ngành và các công ty thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh về công tác ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.