Nghệ An: Nước rút chậm, hàng ngàn hộ dân vùng hạ du vẫn bị chia cắt

(Baonghean.vn) - Mực nước lũ tại các địa phương vùng hạ lưu như Hưng Nguyên, TP. Vinh mới chỉ rút được từ 10 - 20 cm, giao thông vẫn bị chia cắt, người dân chưa thể trở lại cuộc sống thường nhật.
Theo ghi nhận của P.V sáng 2/10, mực nước tại các xã ven đê Tả Lam trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có giảm từ 10 - 20cm so với ngày 1/10, tuy nhiên, đây là mức giảm không đáng kể, thực tế nhiều làng mạc vẫn ngập băng trong biển nước. Trong ảnh: Tuyến đường đi vào xóm 9, xã Xuân Lam nước lũ vẫn chảy xiết, mực nước cao gần 1 mét, chia cắt hơn 200 hộ dân tại đây. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận của P.V sáng 2/10, mực nước tại các xã ven đê Tả Lam trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có giảm từ 10 - 20cm so với ngày 1/10, tuy nhiên, đây là mức giảm không đáng kể, thực tế nhiều làng mạc vẫn ngập băng trong biển nước. Trong ảnh: Tuyến đường đi vào xóm 9, xã Xuân Lam nước lũ vẫn chảy xiết, mực nước cao gần 1 mét, chia cắt hơn 200 hộ dân tại đây. Ảnh: Q.A

Còn tại xã Châu Nhân, toàn bộ các xóm 7, 8, 9 và xóm Phú Xuân với 1.100 hộ dân vẫn bị cô lập hoàn toàn. Ông Lê Khánh Quang - Chủ tịch UBND xã Châu Nhân cho biết: Địa phương nằm ở cuối nguồn, nửa diện tích lại nằm sát sông Lam, nước từ thượng nguồn vẫn đổ về liên tục những ngày này nên xã vẫn đang bị ngập nặng. Hiện địa phương đã huy động máy cày, thuyền và nhờ ca nô để vận chuyển người và phương tiện ra vào địa bàn. Người dân được khuyến cáo không di chuyển trong thời điểm này, nếu những hộ nào thiếu nhu yếu phẩm thì báo cáo sẽ có lực lượng hỗ trợ. Ảnh: Q.A

Còn tại xã Châu Nhân, toàn bộ các xóm 7, 8, 9 và xóm Phú Xuân với 1.100 hộ dân vẫn bị cô lập hoàn toàn. Ông Lê Khánh Quang - Chủ tịch UBND xã Châu Nhân cho biết: Địa phương nằm ở cuối nguồn, nửa diện tích lại nằm sát sông Lam, nước từ thượng nguồn vẫn đổ về liên tục những ngày này nên xã vẫn đang bị ngập nặng. Hiện địa phương đã huy động máy cày, thuyền và nhờ ca nô để vận chuyển người và phương tiện ra vào địa bàn. Người dân được khuyến cáo không di chuyển trong thời điểm này, nếu những hộ nào thiếu nhu yếu phẩm thì báo cáo sẽ có lực lượng hỗ trợ. Ảnh: Q.A

Tại xã Hưng Lợi, mực nước lũ vẫn dao động từ 80cm đến 1,3 mét. Bà con bì bõm đi lấy lương thực, nước uống. Ảnh: Q.A

Tại xã Hưng Lợi, mực nước lũ vẫn dao động từ 80cm đến 1,3 mét. Bà con bì bõm đi lấy lương thực, nước uống. Ảnh: Q.A

Đồ đạc, tài sản của người dân vùng lũ tiếp tục được vận chuyển lên đê Tả Lam đề phòng nước dâng. Ông Phan Hữu Đạo - Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi băn khoăn: "Mực nước đã giảm hơn một chút so với hôm qua, tuy nhiên, hiện nay một số thủy điện vẫn đang xả lũ, từ 1 - 2 ngày nữa sẽ dồn về địa phương trong khi thời tiết vẫn mưa thất thường, không biết bao giờ nước mới rút hẳn để bà con ổn định cuộc sống..." Ảnh: Q.A

Đồ đạc, tài sản của người dân vùng lũ tiếp tục được vận chuyển lên đê Tả Lam đề phòng nước dâng. Ông Phan Hữu Đạo - Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi băn khoăn: "Mực nước đã giảm hơn một chút so với hôm qua, tuy nhiên, hiện nay một số thủy điện vẫn đang xả lũ, từ 1 - 2 ngày nữa sẽ dồn về địa phương trong khi thời tiết vẫn mưa thất thường, không biết bao giờ nước mới rút hẳn để bà con ổn định cuộc sống..." Ảnh: Q.A

Hàng trăm xe máy của người dân Hưng Nguyên vẫn chất dài trên đê đến nay đã 4 ngày, chưa thể mang về nhà. Ảnh: Q.A

Hàng trăm xe máy của người dân Hưng Nguyên vẫn chất dài trên đê đến nay đã 4 ngày, chưa thể mang về nhà. Ảnh: Q.A

Còn tại TP. Vinh, hiện nay còn 3 khu vực ngập lụt khá nặng bao gồm chợ Vinh, một số khối tại phường Cửa Nam và phường Bến Thủy. Trong sáng 2/10, nước tại đình Tây chợ Vinh vẫn còn mênh mông, việc bơm thoát nước triển khai 2 ngày qua nhưng vẫn chưa tiêu úng được khu vực này, bà con chưa thể trở lại kinh doanh. Ảnh: Q.A

Còn tại TP. Vinh, hiện nay còn 3 khu vực ngập lụt khá nặng bao gồm chợ Vinh, một số khối tại phường Cửa Nam và phường Bến Thủy. Trong sáng 2/10, nước tại đình Tây chợ Vinh vẫn còn mênh mông, việc bơm thoát nước triển khai 2 ngày qua nhưng vẫn chưa tiêu úng được khu vực này, bà con chưa thể trở lại kinh doanh. Ảnh: Q.A

Tại phường Bến Thủy hiện vẫn còn 16 hộ bị ngập lụt bao gồm 1 hộ tại khối 13 và 15 hộ tại khối 15. Ảnh: Q.A

Tại phường Bến Thủy hiện vẫn còn 16 hộ bị ngập lụt bao gồm 1 hộ tại khối 13 và 15 hộ tại khối 15. Ảnh: Q.A

Trên địa bàn phường Cửa Nam đến sáng 2/10 vẫn có hàng trăm hộ nước ngập vào nhà tại các khối 10, 11, 12, 14, 15. Nhà ngập sâu nhất 90 cm. Chính quyền phường đã liên tục hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong những ngày qua. Ảnh: Q.A
Trên địa bàn phường Cửa Nam đến sáng 2/10 vẫn có hàng trăm hộ nước ngập vào nhà tại các khối 10, 11, 12, 14, 15. Nhà ngập sâu nhất 90 cm. Chính quyền phường đã liên tục hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong những ngày qua. Ảnh: Q.A

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.