Nghệ An phát hiện hơn 1.000 vụ trộm cắp điện năng, truy thu 10 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Công an tỉnh đã phối hợp với Điện lực Nghệ An phát hiện 1.003 vụ trộm cắp điện năng với tổng điện năng bị trộm lên đến hơn 3,3 triệu KW, truy thu gần 10 tỷ đồng.

Thông tin này được đưa ra trong Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Nghệ An với các đơn vị ngành điện trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào chiều 27/8.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Quy chế phối hợp được ký từ tháng 11/2015 giữa Công an tỉnh và các đơn vị gồm Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc và Truyền tải điện Nghệ An.

Đánh giá về kết quả sau gần 3 năm ký quy chế, hội nghị cho rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa công an và các đơn vị điện lực trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả hoạt động chống phá, các hành vi vi phạm pháp luật; đảm bảo an ninh, an toàn ngành điện. Thông qua việc triển khai quy chế phối hợp đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên của các ngành.

Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Tiến Hùng
Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Tiến Hùng

Hội nghị cũng đánh giá, công tác phối hợp giữa các bên liên quan được thực hiện thường xuyên hơn và dần đi vào nề nếp sau khi có quy chế. Đặc biệt là trong trao đổi, xử lý thông tin, tình hình; phối hợp điều tra, bảo vệ tài sản của ngành điện.

Trong quá trình thực hiện quy chế, công an đã phối hợp làm rõ nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến an ninh ngành điện. Cụ thể như phát hiện hơn 1.000 vụ trộm cắp điện năng với tổng lượng điện bị trộm hơn 3,3 triệu KW, truy thu gần 10 tỷ đồng; xử lý nhiều vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện ở các địa phương…

Các cá nhân xuất sắc nhận bằng khen tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Các cá nhân xuất sắc nhận khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Tuy nhiên, với đặc thù của ngành điện là tài sản trải rộng khắp các địa bàn, khó quản lý. Bên cạnh đó, âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, các đại biểu dự hội nghị cho rằng, công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành điện trong thời gian tới được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự vào cuộc chặt chẽ, sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Công ty Điện lực Nghệ An bàn giao công trình “Thắp sang đường quê” tại Lục Dạ, Con Cuông. Ảnh tư liệu: Tùng Chi
Công ty Điện lực Nghệ An bàn giao công trình “Thắp sang đường quê” tại Lục Dạ, Con Cuông. Ảnh tư liệu: Tùng Chi

Tại hội nghị, đại diện ngành công an và điện lực đã đưa ra nhiều tham luận, góp ý tới các bên, với mục đích chung là đảm bảo an toàn, an ninh cho ngành điện, nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu của người dân. Lãnh đạo các đơn vị cũng khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhân dịp sơ kết.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.