Nghệ An sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 9/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị rà soát một số nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.

Tham dự còn có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Thế Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí là giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Hoàng Anh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Hoàng Anh

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban giúp việc và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác chuẩn bị diễn tập đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng; trong đó một số cơ quan, địa phương đã tổ chức diễn tập thử để rút kinh nghiệm như Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022. Ảnh: Hoàng Anh
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022. Ảnh: Hoàng Anh

Tại hội nghị, sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ và công tác chuẩn bị cho diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh; hội nghị đã thảo luận, thống nhất một số nội dung, trong đó tập trung thống nhất về nội dung tại các hội nghị vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh yêu cầu, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung cho cơ quan, đơn vị mình; kết hợp giữa lý luận và thực tế sát với tình hình, đặc điểm của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, thời điểm diễn ra diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 sắp đến gần, dự kiến tổ chức diễn tập thử lần thứ nhất vào ngày 11-12/8 tới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, hiệp đồng; chủ động rà soát các nội dung chuẩn bị, nhất là các hệ thống văn kiện, kịch bản.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cũng cần chủ động triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trước, trong và sau quá trình tổ chức diễn tập để diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 diễn ra thành công, đạt mục đích yêu cầu theo đúng kế hoạch đề ra.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.