Nghệ An: 'Tắc' thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp tồn kho lượng lớn đá xẻ ốp lát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Do thị trường các nước Trung Đông hạn chế mua các sản phẩm đá ốp lát nên mặt hàng này của một số doanh nghiệp ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang bị tồn kho khá nhiều.
Lượng lớn đá xẻ tồn đọng tại một cơ sở chế biến đá ở xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Văn Trường.

Lượng lớn đá xẻ tồn đọng tại một cơ sở chế biến đá ở xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Văn Trường.

Có mặt tại xưởng chế biến đá của Công ty CP An Sơn thuộc xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, thấy không còn cảnh nhộn nhịp xe ô tô vào ra chở hàng đá ốp lát xuất khẩu như trước đây, nay khá vắng lặng.

Đại diện của đơn vị này cho biết: Mặt hàng đá xẻ ốp lát lâu nay chủ yếu xuất bán sang thị trường các nước Trung Đông, nhưng từ khoảng tháng 8/2022 đến nay, họ chỉ mua nhỏ giọt và từ tháng 10/2022 đến nay họ dừng mua hẳn, đơn vị phải tìm thị trường trong nước để tiêu thụ nhưng bán được rất ít.

Đá xẻ được đóng hộp đang tồn kho khá nhiều của Công ty CP An Sơn thuộc xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Văn Trường.

Đá xẻ được đóng hộp đang tồn kho khá nhiều của Công ty CP An Sơn thuộc xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Văn Trường.

Hiện nay Công ty CP An Sơn hoạt động cầm chừng để 'nuôi' công nhân; trong kho đang tồn đọng trên 60 container (300m2 đá ốp lát/container), ngoài ra còn có khá nhiều sản phẩm đá ốp lát để ngoài trời đã bị mốc.

Cũng nằm trong tình trạng trên, một đơn vị chuyên chế biến đá xẻ ốp lát ở xã Đồng Hợp đang tồn kho trên 30 container. Đại diện của đơn vị này chia sẻ: Hiện nay chúng tôi đang tìm thị trường tiêu thụ nội địa ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội. Với việc tiêu thụ đá xẻ ốp lát khó khăn như thời gian qua, thì sang năm 2023 để duy trì hoạt động càng khó khăn hơn.

Một số khối lượng đá xẻ không bán được nay đã bị mốc đen. Ảnh: Văn Trường.

Một số khối lượng đá xẻ không bán được nay đã bị mốc đen. Ảnh: Văn Trường.

Thực tế cho thấy, khó khăn đầu ra của sản phẩm đá ốp lát đã gây ra nhiều khó khăn, tại một số cơ sở chế biến khoáng sản của huyện Quỳ Hợp đã phải cắt giảm lao động. Hệ thống thiết bị máy móc phải ngừng hoạt động thời gian dài cũng dễ bị hư hỏng, các công nhân chuyển đổi sang ngành nghề khác, khi các doanh nghiệp cần cũng rất khó gọi lại …

Ông Nguyễn Xuân Huệ - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I cho biết: Lâu nay địa bàn huyện Quỳ Hợp có khoảng trên 20 doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng khoáng sản đi các nước. Do ảnh thị trường các nước Trung Đông hạn chế tiêu thụ nên hầu hết các đơn vị phải hoạt động cầm chừng, có nơi dừng hoạt động sản xuất đá xẻ ốp lát. Số lượng còn "tồn" kho các loại đá ốp lát đang còn khá nhiều.

Một số cơ sở chế biến đá địa bàn Quỳ Hợp hoạt động cầm cự để duy trì công nhân. Ảnh: Văn Trường.

Một số cơ sở chế biến đá địa bàn Quỳ Hợp hoạt động cầm cự để duy trì công nhân. Ảnh: Văn Trường.

Số lượng đơn hàng xuất khẩu mới sang năm 2023 hầu như không có. Hàng năm huyện Quỳ Hợp thu được từ thuế tài nguyên khoảng gần 100 tỷ đồng, với tình hình hiện tại do đầu ra tiêu thụ khó khăn nên dự báo năm 2023 nguồn thu từ thuế tài nguyên sẽ giảm sút.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.