Nghệ An: Thêm một chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác liên quan đến trách nhiệm chống dịch

(Baonghean.vn) - Ông Duyên bị tạm đình chỉ công tác sau khi đoàn công tác của huyện xuống kiểm tra nhưng lại không có mặt ở trụ sở, nhiều lần liên lạc bằng điện thoại cũng không được.
Sáng 11/2, một lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc cho biết, huyện này vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Ngọc Duyên - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân vì lơ là trong công tác chống dịch. Trong thời gian bị đình chỉ, công tác điều hành được giao cho Phó chủ tịch UBND xã Nghi Xuân.
Trước đó, chiều 7/2, đoàn công tác của huyện Nghi Lộc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số xã, trong đó có xã Nghi Xuân. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, ông Duyên không có mặt tại trụ sở xã. Đoàn công tác nhiều lần liên hệ qua điện thoại những vẫn không được. Ngoài ra, ông Duyên còn bị quy trách nhiệm vì công tác tiêm chủng vắc-xin trên địa bàn chậm.
Ông Phạm Ngọc Duyên - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân. Ảnh tư liệu
Ông Phạm Ngọc Duyên - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân. Ảnh tư liệu

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Phạm Ngọc Duyên cho biết, ông đang làm giải trình với huyện sau khi nhận được quyết định tạm đình chỉ công tác. "Ngày hôm đó, tôi có buổi làm việc ở TP Vinh với một Sở. Do điện thoại bị rơi mất nên đoàn công tác gọi nhưng không biết. Không có chuyện tôi rời công sở không có lý do hoặc bỏ đi chơi", ông Duyên nói và khẳng định, trước khi đi làm việc tại TP Vinh, ông đã báo cáo với Bí thư Đảng ủy xã. 

Xã Nghi Xuân hiện là một trong những ổ dịch lớn nhất của huyện Nghi Lộc. Chỉ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trên địa bàn xã đã ghi nhận 112 ca nhiễm Covid-19.
Trước đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều lãnh đạo bị tạm đình chỉ công tác do thiếu trách nhiệm trong công tác chống dịch. Có thể kể đến như trường hợp của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu), bị tạm đình chỉ vì đã để F1 đang cách ly tập trung về nhà thăm vợ mới đẻ, để rồi sau đó F1 này có kết quả dương tính với Covid-19. Tại huyện Anh Sơn, Chủ tịch UBND xã Long Sơn bị tạm đình chỉ vì để người trong khu cách ly tự do thoải mái gặp gỡ người nhà....

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.