Nghệ An tổ chức lễ hội Làng Sen năm 2023 với nhiều hoạt động mới, đặc sắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lễ hội Làng Sen năm 2023 gắn với chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” nhân kỷ niệm 155 năm Năm sinh bà Hoàng Thị Loan và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động mới, đặc sắc. 
Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: MH

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: MH

Sáng 8/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2023.

Tham dự cuộc họp báo có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá - Thể thao, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và đại diện thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhiều hoạt động mới tại lễ hội Làng Sen năm 2023

Tại cuộc họp báo, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao đã thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2023. Lễ hội Làng Sen năm 2023 gắn với chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” nhân kỷ niệm 155 năm Năm sinh bà Hoàng Thị Loan và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: MH

Các đồng chí chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: MH

Đến thời điểm này, Lễ hội Làng Sen đã có truyền thống tổ chức 42 năm, được phát triển, nâng cấp từ Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Lễ hội Làng Sen được tổ chức hàng năm với quy mô cấp tỉnh và 5 năm một lần ở quy mô cấp toàn quốc.

Đây là hoạt động chính trị, văn hoá có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu, quảng bá về văn hoá Làng Sen, quê hương Nghệ An.

Lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 19/5 với nhiều hoạt động lễ và hội đặc sắc: khai mạc lễ hội Làng Sen và chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen”; lễ diễu hành từ Quảng trường Hồ Chí Minh về quê Bác; lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ (Quảng trường Hồ Chí Minh), tại khu di tích Kim Liên và đền Chung Sơn; liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2023; cuộc thi ẩm thực chế biến món ăn từ Sen; lễ hội đường phố; trình diễn dân ca Ví, Giặm; tổ chức đoàn Famtrip, Presstrip “về Làng Sen”; tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến năm 2022 trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả công tác báo chí tháng 4/2023. Ảnh: MH

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả công tác báo chí tháng 4/2023. Ảnh: MH

Đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2023 cũng dành thời gian đánh giá công tác báo chí tháng 4/2023 với nhiều kết quả nổi bật.

Trong tháng, các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tuyên truyền sâu rộng.

Nhiều cơ quan báo chí đã có các bài viết, chuyên đề, phóng sự, chương trình chất lượng và một số cơ quan báo chí đã tích cực làm tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Nhà báo Sỹ Hòa - Báo Giao thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MH

Nhà báo Sỹ Hòa - Báo Giao thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MH

Đại diện một số cơ quan báo chí tiếp tục nêu tại hội nghị giao ban một số vấn đề quan tâm liên quan đến vụ việc Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên tuyên án sơ thẩm 5 năm tù đối với Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; vụ việc nữ sinh Trường chuyên Đại học Vinh tự tử do nghi vấn bạo lực học đường; vấn đề xử lý thông tin báo chí nêu của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời, đồng thời chưa tạo điều kiện trong việc cung cấp thông tin cho báo chí khi có yêu cầu...

Nhà báo Bá Thăng - đại diện Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC nêu một số vấn đề dư luận đang quan tâm. Ảnh: MH

Nhà báo Bá Thăng - đại diện Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC nêu một số vấn đề dư luận đang quan tâm. Ảnh: MH

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã trao đổi một số vấn đề báo chí và dư luận quan tâm trong thời gian gần đây; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà các cơ quan báo chí cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong tháng 5/2023.

Đáng quan tâm nhất là tuyên truyền kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án của nửa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuyên truyền nội dung Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông...

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nêu một số định hướng tuyên truyền trong tháng 5/2023. Ảnh: MH

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nêu một số định hướng tuyên truyền trong tháng 5/2023. Ảnh: MH

Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động quảng bá tiềm năng, lợi thế; quảng bá các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực, trải nghiệm thực tế để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp hè, tạo đà cho sự phát triển du lịch.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến và quản lý công tác an ninh, an toàn trường học, đặc biệt là việc phòng chống bạo lực học đường; cảnh báo phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em, nhất là trong dịp hè.

Song song với các nội dung trên, các cơ quan báo chí cũng cần tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh liên quan đến thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh…

tin mới

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...