Nghệ An tọa đàm trực tuyến kết nối, thu hút đầu tư, thương mại với Ấn Độ

(Baonghean.vn) - Được sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh (Việt Nam), chiều 30/3, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và bang Haryana (Ấn Độ) đã tổ chức tọa đàm trực tuyến tìm kiếm cơ hội đầu tư và thương mại năm 2022.

Dự hội nghị có ngài Pranay Verma - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; Thứ trưởng Bang Haryana phụ trách Đối ngoại; đại diện Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ngành liên quan và các nhà đầu tư kinh doanh KCN trên địa bàn.

Phát biểu tại diễn đàn, ngài Pranay Verma - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã có bài phát biểu chào mừng và giới thiệu một số nét cơ bản về tình hình thu hút đầu tư, thương mại của Việt Nam tại Ấn Độ. Tiếp đó, đại diện một số nhà đầu tư, doanh nghiệp giới thiệu một số lợi thế, kinh nghiệm phát triển đầu tư tại bang Haryana.

Toàn cảnh từ điểm cầu Nghệ An
Quang cảnh sự kiện tọa đàm, kết nối đầu tư, thương mại với bang Haryana (Ấn Độ) từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đầu tiên của Việt Nam được Ấn Độ chọn tiếp cận, tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển du lịch. Việt Nam và Nghệ An cũng có nét văn hóa tương đồng với bang Haryanan là Phật giáo; 2 địa phương có một số sản phẩm ngũ cốc giống nhau nên tiềm năng hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhất là về du lịch còn lớn. Tại bang Haryana (Ấn Độ) cũng có một số ngành nghề công nghiệp thế mạnh như về sản xuất ô tô, công nghệ thông tin, hóa dầu và sản xuất nông nghiệp nên khả năng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đầu tư sang Nghệ An còn nhiều…  

Ngài Yogendra - Thứ trưởng bang Haryanna, phụ trách Đối ngoại 

Đại diện KCN V.SHIP Nghệ An, một trong 3 nhà đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN kêu gọi và mời các nhà đầu tư từ Ấn Độ. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện KCN VSIP Nghệ An - một trong 3 nhà đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN kêu gọi và mời các nhà đầu tư từ Ấn Độ. Ảnh: Nguyễn Hải

Về phần mình, để mời gọi, tìm kiếm cơ hội thu hút đầu tư, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng có bài phát biểu chào mừng giới thiệu đặc điểm, tình hình và một số chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; các video clip giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, các nhà đầu tư Khu công nghiệp và đô thị tổng hợp VSIP Nghệ An, KCN Industrial Zone 1 Nghệ An, KCN Hoàng Mai 1 giới thiệu cơ sở hạ tầng, chính sách mời gọi vào đầu tư, thuê đất.

Ông Cao Minh Tú- Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An phát biểu giới thiệu tiềm năng thương mại, xuất khẩu giữa Nghệ An và Ấn Độ. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An phát biểu giới thiệu tiềm năng thương mại, xuất khẩu giữa Nghệ An và Ấn Độ. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại tọa đàm, ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An chia sẻ: Ấn Độ là một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực của Nghệ An với các sản phẩm như bột đá siêu mịn, nhựa thông, hạt phụ gia nhựa, linh kiện điện tử, gỗ và sản phẩm gỗ. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của Nghệ An đạt 31,45 triệu USD, tăng 22,3%; 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu của Nghệ An sang Ấn Độ đạt 11,48 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 nên kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ giai đoạn 2020 - 2021 có biến động giảm mạnh nhưng dự báo trong thời gian tới sẽ tăng mạnh để tương xứng với tiềm năng quan hệ 2 nước.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng sự kiện với giới thiệu một số nét về chính sách thu hút đầu tư của tỉnh với các đại biểu, nhà đầu tư từ Bang Haryana (Ấn Độ). Ảnh Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giới thiệu một số nét về chính sách thu hút đầu tư của tỉnh với các đại biểu, nhà đầu tư từ Bang Haryana (Ấn Độ). Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa của việc ngài Đại sứ quán và Thứ trưởng bang Haryana (Ấn Độ) đã kết nối, tổ chức sự kiện tọa đàm, mời gọi thu hút đầu tư thương mại giữa 2 địa phương. Thông qua việc đánh giá cao các thế mạnh kinh tế của bang Haryana (Ấn Độ) và giới thiệu cơ sở hạ tầng, các chính sách của tỉnh, chia sẻ tầm cao mới về quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 nước Việt Nam - Ấn Độ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trân trọng mời gọi các nhà đầu tư Ấn Độ và bang Haryana vào đầu tư tại Nghệ An.

Tại Nghệ An, hiện Ấn Độ đầu tư 3 dự án gồm Nhà máy chế biến đá vôi trắng Wolkem Việt Nam, Nhà máy chế biến đá ốp lát của Công ty TNHH Đá Wolkem, Nhà máy gỗ dán Nghệ An của Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam với tổng trị giá 8,56 triệu USD. Về viện trợ ODA không hoàn lại, năm 2020 và 2021 với 2 dự án tổng trị giá 50.000 USD gồm dự án xây dựng lớp học mầm non xã Mã Thành (Yên Thành) và Dự án xây dựng Thư viện xanh Trường Tiểu học Làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn).

(Trích báo cáo Sở Ngoại vụ Nghệ An)

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.