Nghệ An trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân liệt sỹ hy sinh ở Rào Trăng

(Baonghean.vn) - Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Lữ đoàn TT80 đã trao Quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho chị Nguyễn Thị Anh vợ liệt sĩ Đinh Văn Trung, đài trưởng thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn TT80 đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Sáng 9/12, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Lữ đoàn TT80 đã trao Quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho chị Nguyễn Thị Anh (phường Bến Thủy, thành phố Vinh), phiên quân hàm thiếu úy chuyên nghiệp. Lữ đoàn cũng đồng thời quyết định điều động chị  Nguyễn Thị Anh  làm nhân viên quân bưu thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 80.

Chị Nguyễn Thị Anh là vợ của liệt sĩ Đinh Văn Trung, đài trưởng thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn TT80 đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua.

2.	Chỉ huy Lữ đoàn trao quyết định tuyển dụng QNCN cho chị Nguyễn Thị Anh
 Chỉ huy Lữ đoàn trao quyết định tuyển dụng QNCN cho chị Nguyễn Thị Anh. Ảnh: Kỳ Sơn

Được nhận quyết định tuyển dụng, chị Anh xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, Bộ Tư lệnh quân khu 4 và đặc biệt là khi được BQP tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp và hứa sẽ tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng  nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp đối với thân nhân của  liệt sĩ đợt này là một chủ trương nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm kịp thời, đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các liệt sĩ đã hy sinh thân mình vì dân vì nước.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Thượng tá Nguyễn Bình Nguyên - Lữ đoàn trưởng bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự hi sinh của các liệt sĩ, cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước mất mát lớn lao đối với thân nhân các liệt sỹ. Đồng thời mong muốn chị Nguyễn Thị Anh  sớm ổn định tinh thần, nén đau thương mất mát, tích cực rèn luyện, học tập để sớm tiếp cận công việc và môi trường công tác mới, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công để trở thành người phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.