Nghệ An và An Giang ký kết 36 biên bản ghi nhớ hợp tác kinh tế

(Baonghean.vn) - Sáng 24/6, UBND tỉnh tổ chức “Hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm hàng hóa tỉnh Nghệ An, giao thương giữa doanh nghiệp Nghệ An và An Giang”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo 2 Sở Công thương Nghệ An và An Giang, cùng đông đảo các doanh nghiệp đến từ 2 tỉnh Nghệ An, An Giang.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Giao thương giữa doanh nghiệp Nghệ An và An Giang lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Vinh, là sự kiện nhằm tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm đặc trưng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ gia đình tại các  địa phương.

Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tiếp xúc trực tiếp với hệ thống phân phối, đề xuất nhu cầu cung ứng và tiêu thụ hàng hóa với các hệ thống phân phối truyền thống và hiện đại; tạo sự gắn kết giữa nhà quản lý, nhà sản xuất và nhà phân phối, từ đó xây dựng chiến lược phù hợp, từ đó, định hướng sản xuất, hình thành chuỗi cung ứng bền vững, hiệu quả.

1
Lãnh đạo tỉnh, Sở Công thương tham quan các bàn trưng bày sản phẩm tại hội nghị

Hội nghị đã được  giới thiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh Nghệ An và tỉnh An Giang; lắng nghe phần giới thiệu về tiềm năng, khả năng cung ứng, phân phối sản phẩm chủ lực, tiềm năng của tỉnh An Giang và Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhấn mạnh: Để hoạt động kết nối cung - cầu trở thành hoạt động thường xuyên, các cấp, các ngành có liên quan và cấp uỷ chính quyền địa phương, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất – lưu thông – phân phối.

Sở Công Thương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hàng năm, tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

Tham quan gian hàng
Nhiều sản phẩm tiêu biểu của Nghệ An được giới thiệu tại hội nghị

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng để hỗ trợ đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa đưa vào hệ thống phân phối hiện đại, hướng tới xuất khẩu. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo nguồn hàng hóa từ hoạt động sản xuất nông nghiệp trong tỉnh, cũng như nơi khác nhập về cung ứng cho thị trường tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm.

1
Giới thiệu sản phẩm đường thốt nốt của An Giang

Hội nghị cũng đã được chứng kiến các doanh nghiệp Nghệ An, doanh nghiệp Nghệ An và An Giang, Sở Công Thương Nghệ An và Sở Công Thương An Giang tham gia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tại Hội nghị đã có ít nhất 14 hợp đồng được ký kết thành công và nhiều trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác khác.

Ký thoả thuận hợp tác giữa 2 tỉnh Nghệ An - An Giang
Ký thoả thuận hợp tác giữa 2 tỉnh Nghệ An - An Giang

Các sản phẩm hàng hóa tham gia ký kết tại hội nghị lần này là những sản phẩm hàng hoá có chất lượng, sản phẩm đặc sản truyền thống của các địa phương như: nông sản, thực phẩm, thủy hải sản chế biến, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ… có tiềm năng thế mạnh của tỉnh Nghệ An và An Giang.

Sau Hội nghị này, Sở Công Thương Nghệ An cam kết hàng năm sẽ tổ chức ít nhất một lần hội nghị kết nối cung – cầu không chỉ với tỉnh An Giang mà sẽ thực hiện kết nối với nhiều tỉnh, thành và vùng miền khác trong cả nước.

Thu Huyền

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.