Nghệ An yêu cầu các địa phương siết chặt kiểm soát các chợ để phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh yêu cầu, tiểu thương và người dân không thực hiện đúng quy định thì không được vào chợ. Nếu không đảm bảo yêu cầu phòng dịch, kiên quyết dừng hoạt động chợ.

Ngày 30/9, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Nghệ An có Công văn số 23 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh, thời điểm cuối tháng 9. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, các địa phương đã chuyển trạng thái sang thực hiện Chỉ thị 19. Tuy nhiên, ngày 29/9, qua xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên đã phát hiện một số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc, nguy cơ dịch Covid-19 lây lan trở lại rất cao, nhất là lây nhiễm qua hoạt động chợ dân sinh, bến cá, kinh doanh dịch vụ ăn uống, vận chuyển hàng hóa.

Lãnh đạo Sở Y tế và thị xã Cửa Lò họp khẩn ngày 1/10. Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo Sở Y tế và thị xã Cửa Lò họp khẩn ngày 1/10. Ảnh: Công Kiên

Để giữ vững thành quả phòng chống Covid-19 trong trạng thái mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã ban hành. Trong đó, lưu ý thực hiện các nhiệm vụ sau:

Về quản lý chợ, nhà hàng, quán ăn, phải chỉ đạo thực hiện nghiêm, triệt để các biện pháp phòng, chống dịch tại các chợ đúng quy định, nhất là việc khai báo y tế, kiểm soát người ra vào chợ, các tiểu thương. Nếu không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch thì kiên quyết dừng hoạt động chợ; tiểu thương và người dân không thực hiện đúng quy định thì không được vào chợ.

Ngoài ra, phải tăng cường quản lý, không để hình thành các điểm bán hàng tự phát, tập trung đông người ngoài khu vực chợ; nghiêm cấm kinh doanh, ăn uống trên vỉa hè. Yêu cầu các chủ nhà hàng, quán ăn ký cam kết với chính quyền địa phương sở tại về chấp hành, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương ở TP Vinh trong ngày 30/9. Ảnh: Q.A
Lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương ở TP Vinh trong ngày 30/9. Ảnh: Q.A

Về tổ chức xét nghiệm, tầm soát, phải thực hiện xét nghiệm định kỳ ngẫu nhiên, xét nghiệm sàng lọc Covid-19 theo hướng dẫn của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Công văn số 4620 ngày 26/9. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức xét nghiệm theo quy định. Khuyến khích người dân tự xét nghiệm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát hiệu quả, an toàn đối với người và phương tiện giao thông đường bộ ngoài tỉnh đi qua, đi vào địa bàn tỉnh và hoạt động giao thông nội tỉnh.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác và phát huy vai trò giám sát, cung cấp tin báo về các trường hợp vi phạm quy định. Tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị các cấp gương mẫu trong ký cam kết và thực hiện quy định, nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, nhất là hoạt động nơi công cộng.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.