Nghi Lộc phát hiện hàng loạt vụ trộm xăng, dầu, tài sản ở khu công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Công an huyện Nghi Lộc vừa phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm xăng, dầu, tài sản trong các khu công nghiệp.

Ngày 15/8, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp Công an một số xã trên địa bàn vừa triệt phá thành công đường dây chuyên trộm cắp dầu tại khu công nghiệp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng.

Qua thời gian theo dõi, ngày 9/8/2022, Ban chuyên án Công an huyện Nghi Lộc đã phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Chu Văn Chuyên (sinh năm 1982), trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu về hành vi trộm cắp tài sản (trộm dầu).

Chuyên hiện là lái xe của một công ty đóng tại Khu Công nghiệp Nam Cấm. Ngoài Chuyên, cơ quan Công an cũng bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1991), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Hải bước đầu khai nhận đã móc nối với lái xe của các công ty tại Khu Công nghiệp Nam Cấm để mua dầu trộm của các lái xe để bán kiếm lời. Cơ quan Công an cũng chứng minh được, chỉ tính từ đầu tháng 6/2022 đến nay, Hải đã thực hiện hơn 20 vụ thu mua dầu trộm của các lái xe với số lượng dầu hơn 1.000 lít. Chỉ riêng ngày 31/7/2022, Nguyễn Xuân Hải đã mua của Chu Văn Chuyên 560 lít dầu do Chuyên lấy trộm của công ty với giá 9,2 triệu đồng.

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ gồm: 1 ô tô, 4 thùng phi loại 100 lít để chứa dầu; 20 can nhựa loại 20 lít dùng để đựng dầu; 4 ống nhựa để hút dầu; hơn 21 triệu đồng tiền mặt và các vật chứng, tài liệu khác liên quan đến chuyên án.

Cũng trên địa bàn Nghi Lộc, ngày 10/8/2022, Công an huyện đã bắt giữ thành công 3 đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản (trộm điện thoại di động). Đối tượng Nguyễn Văn Cậy là công nhân đang thi công công trình tại một khu công nghiệp trên địa bàn, 2 đối tượng còn lại đều chưa đủ 18 tuổi.

Bước đầu cơ quan Công an chứng minh được 3 đối tượng đã thực hiện ít nhất 4 vụ trộm điện thoại di động của công nhân đang thi công công trình và người dân trên địa bàn; thu giữ 7 điện thoại di động và các vật chứng tài liệu khác liên quan./.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).